Trang tin Bloomberg đưa tin Taliban đã đồng ý với Trung Quốc và Pakistan về việc mở rộng sáng kiến "Vành đai và con đường" (BRI) sang Afghanistan, mở ra cơ hội cho nước này thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trung Quốc triển khai 'Vành đai và con đường' tại Afghanistan

Cẩm Bình | 08/05/2023, 09:12

Trang tin Bloomberg đưa tin Taliban đã đồng ý với Trung Quốc và Pakistan về việc mở rộng sáng kiến "Vành đai và con đường" (BRI) sang Afghanistan, mở ra cơ hội cho nước này thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng.

Cuối tuần qua Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp gỡ người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari cùng đại diện Taliban Amir Khan Muttaqi tại Islamabad. Các bên cam kết hợp tác tái thiết Afghanistan bằng cách mở rộng dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), một phần quan trọng của BRI.

china.jpg

Trước đây quan chức Trung Quốc - Pakistan từng thảo luận khả năng mở rộng CPEC sang Afghanistan. Phía Taliban tỏ ý sẵn sàng tham gia với hy vọng nhận được đầu tư cơ sở hạ tầng.

Taliban cũng hy vọng Trung Quốc tăng cường đầu tư vào khai thác tài nguyên thiên nhiên dồi dào (ước tính trị giá 1.000 tỉ USD) của Afghanistan. Tháng 1 vừa qua quốc gia Trung Á này ký hợp đồng với công ty con của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC) nhằm khai thác dầu ở khu vực Amu Darya.

Trong cuộc gặp, hai ngoại trưởng Trung Quốc - Pakistan cũng nhấn mạnh cần dỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản của Afghanistan tại nước ngoài. Taliban hiện không thể tiếp cận dự trữ 9 tỉ USD thuộc sở hữu ngân hàng trung ương Afghanistan.

Năm ngoái Mỹ đồng ý giải phóng một phần số tiền trên nhưng sau đó rút lại quyết định vì Taliban áp đặt hàng loạt hạn chế với phụ nữ.

Trung Quốc nằm trong số quốc gia duy trì quan hệ nồng ấm với Taliban, cung cấp hàng chục triệu USD viện trợ nhưng chưa chính thức công nhận chính phủ do tổ chức Hồi giáo này lập nên.

Doanh nghiệp Trung Quốc lâu nay khá e ngại đầu tư vào Afghanistan vì nguy cơ bị IS - tổ chức tranh giành ảnh hưởng với Taliban - tấn công. Tháng 12.200, IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khách sạn nơi các nhà ngoại giao và doanh nhân Trung Quốc thường lui tới tại Kabul.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc triển khai 'Vành đai và con đường' tại Afghanistan