Theo TASS, Cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng và phúc lợi con người Rospotrebnadzor (Nga) tuyên bố khởi động dịch vụ xét nghiệm nhiễm virus SARS-CoV-2 theo cách không tiếp xúc.

Nga triển khai dịch vụ xét nghiệm nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nhà

06/04/2020, 19:27

Theo TASS, Cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng và phúc lợi con người Rospotrebnadzor (Nga) tuyên bố khởi động dịch vụ xét nghiệm nhiễm virus SARS-CoV-2 theo cách không tiếp xúc.

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 loại trừ khả năng thu được kết quả âm tính giả và dương tính giả - Ảnh: TASS

Theo đó, người dân Nga không cần chỉ định của bác sĩ cũng như không cần xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh cũng có thể được Trung tâm chẩn đoán phân tử của Rospotrebnadzor xét nghiệm. Hệ thống test này do Viện Dịch tễ trung ương Nga phát triển.

Một chuyên gia về dịch vụ của Trung tâm chẩn đoán phân tử mang bộ chẩn đoán đến khách hàng, hướng dẫn cách tự lấy tăm bông quệt từ cổ họng và đưa ống chứa vật liệu sinh học đi xét nghiệm.

Kết quả được cung cấp trong vòng 1 hoặc 2 ngày qua e-mail - đại diện Rospotrebnadzor giải thích.

Theo RIAnovosti, tiến sĩ y khoa, giáo sư Anatoly Alstein bày tỏ hy vọng rằng dịch COVID-19 ở Nga có thể xảy ra theo kịch bản của Đức, nơi tỷ lệ tử vong thấp (khoảng 1%) được ghi nhận. Đúng như vậy - chuyên gia dịch tễ này chắc chắn rằng Nga chỉ mới bắt đầu dịch, điều đó có nghĩa là số ca mắc sẽ tăng lên.

Ông cũng không loại trừ sự hiện diện của một số chủng coronavirus trên thế giới. Điều này có nghĩa là, virus phát sinh ở Trung Quốc có thể có các biến thể. Có một giả thuyết cho rằng ở Ý, Tây Ban Nha, nơi tỷ lệ tử vong rất cao và ở Đức tử vong thấp chỉ đơn giản là do các chủng coronavirus khác nhau. Giáo sư Anatoly Alstein dự báo rằng đỉnh điểm của sự lây lan của coronavirus ở Nga có thể xảy ra vào đầu tháng 5.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
5 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga triển khai dịch vụ xét nghiệm nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nhà