Lễ hội hoa anh đào lần đầu tiên tại TP.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23.4 tại khu B, công viên 23 Tháng 9, Q.1.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản giữa Sài Gòn

Quang Huy | 19/04/2016, 14:49

Lễ hội hoa anh đào lần đầu tiên tại TP.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23.4 tại khu B, công viên 23 Tháng 9, Q.1.

Thông tin từ Ban tổ chức, lễ hội sẽ trưng bày, triển lãm sắp đặt khoảng 100 cây và 10.000 cành hoa anh đào được chuyển từ Hokkaido (Nhật Bản) sang. Trong khuôn khổ lễ hộidiễn ra nhiều hoạt động: triển lãm hoa anh đào; giao lưu văn hóa văn nghệ Việt Nam - Nhật Bản; hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư,phát triển du lịch; triển lãm hình ảnh và sản phẩm du lịch của Việt Nam - Nhật Bản...

Ngoài ra, tại lễ hội hoa anh đào này khách tham quan còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật như biểu diễn múa Yosakoi, âm nhạc cùng ban nhạc Parallel Dream đến từ Nhật Bản; cácmàn trống hội Nhật Bản -một phần không thể thiếu trong các lễ hội Nhật Bản.

Tại khuôn viên lễ hội, du khách còn có thể tìm hiểu các nét văn hóa của Nhật Bản như nghệ thuật trà đạo, thư pháp, múa kịch truyền thống, cờ cá chép...

Tại không gian ẩm thực, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của Nhật Bản.


Lễ hội hoa anh đào đã được tổ chứclần thứ 10tại Hà Nội.

Được biết Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản đã diễn raở Hà Nội nhiều năm qua, cònđây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức.

Quang Huy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
40 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngắm hoa anh đào Nhật Bản giữa Sài Gòn