Một nghị sĩ Pakistan đã bày tỏ lo ngại khi phát hiện có nhiều tù nhân người Trung Quốc làm việc trong các dự án phát triển thuộc khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).

Nghị sĩ Pakistan nghi ngờ Trung Quốc đưa tù nhân sang làm việc trong các dự án

Cẩm Bình | 02/03/2018, 14:18

Một nghị sĩ Pakistan đã bày tỏ lo ngại khi phát hiện có nhiều tù nhân người Trung Quốc làm việc trong các dự án phát triển thuộc khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).

Người đưa ra thông tin này là ông Nawab Mohammad Yousuf Talpur, nghị sĩ thuộc đảng Nhân dân Pakistan (PPP). Ông cho hay: “Tôi vừa biết được rằng tù nhân trong các trại giam của Trung Quốc đã được đưa đến, và họ đang tham gia xây dựng đường sá. Họ có thể dính vào các hoạt động phạm tội, vì vậy cần có sự sắp xếp an ninh phù hợp”.

“Tôi đã liên hệ với một quan chức có liên quan, người này xác nhận quả thực có tù nhân (Trung Quốc) làm việc tại Pakistan. Nghi ngờ của tôi càng được củng cố bởi phản ứng mơ hồ từ Bộ Nội vụ, khi cơ quan này trả lời không hay biết chuyện này, nhưng không phủ nhận tuyên bố của tôi”, nghị sĩ Yousuf nói thêm.

Theo Rizwan Malik, quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ, lao động người Trung Quốc đã phải trải qua 3 lớp kiểm tra an ninh. Ông cho biết: “Có một quy trình an ninh riêng cho lao động Trung Quốc làm việc trong các dự án CPEC. Và có thêm những sắp xếp an ninh riêng biệt với những ai làm trong dự án thuộc ngành điện.

Nghị sĩ Yousuf cho rằng giữa Trung Quốc và Pakistan hẳn đã có một thỏa thuận bí mật vàkhông được công bố về chuyện này, vì tù nhân không thể được đưa từ nước này sang nước khác mà nước nhận tù nhân không được thông báo.

Trung Quốc đưa tù nhân sang làm việc trong các dự án thuộc CPEC? - Ảnh: Defence Aviation

Thời gian qua, đã có nhiều người Trung Quốc tại Pakistan bị bắt vì dính líu đến các vụ lừa đảo trên ATM. Cảnh sát Pakistan trong hai cuộc đột kích khác nhau đã bắt quả tang một số người Trung Quốc đang dùng thẻ giả rút tiền. Không ít thẻ ATM và hàng triệu tiền mặt đã bị tịch thư cùng với các đối tượng.

Trong một vụ khác, cảnh sát vùng Bahadurabad đã phát hiện một người Trung Quốc xâm nhập hệ thống ATM bằng cách cài “skimmer”, một loại thiết bị siêu nhỏ cho phép chụp và thu lại những thao tác mà người dùng thẻ thực hiện tại máy rút tiền.

Theo ước tính, hiện có khoảng 400.000 người Trung Quốc sinh sống tại Pakistan, trong số đó phần lớn người tham gia làm việc trong các dự án thuộc khuôn khổ CPEC, một phần trong sáng kiến Một vành đai, Một con đường mà Bắc Kinh khởi xướng.

Cẩm Bình (theo Business Standard)
Bài liên quan
Hàng vạn nhân viên Big Tech Trung Quốc bị quá tải phải nghỉ việc, một số trở thành doanh nhân có tiếng
Zoe Du từng là nhân viên điển hình tại một Big Tech (hãng công nghệ lớn) ở Trung Quốc, làm việc nhiều giờ, 6 ngày một tuần. Có lần cô ngất xỉu trong văn phòng sau nhiều tuần làm việc đến 11 giờ đêm hàng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bất động sản Việt Nam: Kỳ vọng gì từ hàng chục tỉ USD kiều hối mỗi năm?
Với các quy định thông thoáng hơn về sở hữu nhà ở đối với Việt kiều, lượng kiều hồi, ước tính hàng tỉ USD mỗi năm được kỳ vọng sẽ là trợ lực cho thị trường bất động sản thời gian tới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị sĩ Pakistan nghi ngờ Trung Quốc đưa tù nhân sang làm việc trong các dự án