Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố rằng một số chính phủ nước ngoài (ông không nêu tên) đang làm chậm lại các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo RT.
Đài CNN đưa tin ngay sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua bổ nhiệm, tân Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố bản thân không thể đặt ra khung thời gian chấm dứt cuộc chiến Ukraine, nhưng nhấn mạnh hai bên tham chiến đều phải nhượng bộ.
Theo tạp chí Politico, việc nhà lãnh đạo mới của Syria Ahmed Hussein al-Shar’a từ chối bắt tay Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khiến nhiều người nghi ngờ nhà lãnh đạo này không ôn hòa như tuyên bố.
Dmytro Kuleba, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã chia sẻ một góc nhìn thẳng thắn và chuyên sâu về tình hình chiến sự hiện tại cũng như những tác động chiến lược dài hạn đối với Ukraine và thế giới.
Việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump công bố thượng nghị sĩ Marco Rubio là ứng viên cho vị trí ngoại trưởng đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Washington.
Trong lúc người dân Mỹ vẫn đang bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhận định cuộc bầu cử khó lòng đảo ngược xu hướng dài hạn trong chính sách của Mỹ.
Ngày 27.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sang Việt Nam chia buồn và viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong chuyến thăm Việt Nam, tối 27.7.2024, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến thắp hương, chia buồn với gia đình Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại nhà công vụ số 5 phố Thiền Quang, Hà Nội.
Tối 27.7.2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhân dịp dẫn đầu Phái đoàn đại diện Tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 21.6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 - 22.6.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 17.2 thông báo ông đã thảo luận triển vọng hòa bình cho cuộc chiến kéo dài đã gần 2 năm với Ngoại trưởng Trung Quốc nhân cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich.
Đài CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken buộc phải đổi máy bay để trở về Washington từ Davos, sau khi máy bay chở ông gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến rò rỉ oxy.
Trong cuộc phỏng vấn của báo La Stampa đăng tải ngày 7.1, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đề xuất Liên minh châu Âu (EU) nên thành lập quân đội chung của khối để có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình và ngăn xung đột.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã sống một cuộc đời phi thường khi trở thành người có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần bảy thập kỷ.