Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố rằng một số chính phủ nước ngoài (ông không nêu tên) đang làm chậm lại các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo RT.
Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ nói một số nước đang cản trở tiến trình hòa bình tại Ukraine

Hoàng Vũ 17:53 25/03/2025

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố rằng một số chính phủ nước ngoài (ông không nêu tên) đang làm chậm lại các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo RT.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy đàm phán giữa Kyiv và Moscow.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán kín giữa các quan chức cấp cao Nga và Mỹ vừa diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Saudi), kéo dài suốt 12 giờ, tập trung vào các chủ đề an ninh khu vực và lộ trình ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, chi tiết nội dung thảo luận chưa được hai bên công bố chính thức.

ngoai-truong-my234.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio - Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo diễn ra trước khi các cuộc đàm phán kết thúc hôm 24.3, ông Rubio nhận định rằng “xung đột cần được giải quyết bằng thương lượng, không phải chiến tranh”, và ca ngợi Tổng thống Trump là “nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có khả năng đưa hai bên đến bàn đàm phán”.

Ông Rubio đồng thời cho biết sáng kiến ngoại giao của ông Trump đang gặp trở ngại từ một số quốc gia có “quan điểm khác nhau” về cách thức giải quyết cuộc xung đột, song ông không tiết lộ cụ thể những nước nào.

“Cuối cùng, cơ hội tốt nhất để đạt được hòa bình là nhờ vào vai trò lãnh đạo của tổng thống”, ông khẳng định.

Ngừng bắn tạm thời và căng thẳng mới

Sau cuộc điện đàm giữa hai ông Trump - Putin tuần trước, cả Nga và Ukraine đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga kể từ sau thỏa thuận. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn giữ cam kết ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, bất chấp các vi phạm từ Kyiv.

Trong khi đó, châu Âu cũng đang xem xét các động thái riêng. Theo ông Peskov, nhiều quốc gia EU đang bàn về khả năng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine với vai trò gìn giữ hòa bình - một hướng đi mà ông gọi là “mang tính quân phiệt” và “khó hiểu”.

Ý tưởng đưa quân gìn giữ hòa bình của phương Tây đến Ukraine - được nêu lên sau hội nghị thượng đỉnh khẩn ở London đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Moscow. Nga tuyên bố bất kỳ sự hiện diện nào của lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine cũng bị xem là hành động khiêu khích. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thậm chí cảnh báo điều này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với khối quân sự NATO.

Trong khi đó, chính quyền Trump được cho là đang thúc đẩy một lộ trình rút dần vai trò quân sự của Mỹ tại Ukraine, giao trọng trách an ninh lại cho các đối tác châu Âu sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Ông Zelensky: Nga đang gây ảnh hưởng tới chính sách Mỹ

Theo RT, phía Ukraine cũng có những lo ngại riêng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây của tạp chí Time, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông tin “Nga đã tác động được tới một số người trong nhóm Nhà Trắng thông qua các chiến dịch thông tin”.

Ông Zelensky đặc biệt lo ngại rằng lập trường cứng rắn của Mỹ đang bị mềm hóa trước các thông điệp của Moscow, gồm cả quan điểm phản đối việc Ukraine gia nhập NATO hoặc chỉ trích các bước mở rộng quân sự của khối này về phía đông.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc đến cuộc gọi mới nhất giữa Trump và Putin, trong đó phía Nga nói rằng các lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại khu vực Kursk - một thông tin mà ông phủ nhận. Theo ông Zelensky, một số thành viên trong nội bộ Mỹ đang "tin vào tín hiệu rằng người Ukraine không muốn hòa bình và cần phải bị ép buộc".

Bài liên quan
Việt Nam muốn hợp tác với Mỹ phát triển năng lượng điện hạt nhân
Hiện Mỹ là quốc gia tiên phong phát triển năng lượng hạt nhân, cũng nằm trong số ít quốc gia nắm giữ công nghệ lõi về hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBQH: Dữ liệu là tài sản quý giá nhưng cũng là mục tiêu tấn công
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu quốc hội cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp trở thành tài sản quý giá, đồng thời là mục tiêu tấn công của các mối đe dọa bên ngoài.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ nói một số nước đang cản trở tiến trình hòa bình tại Ukraine