Thanathorn Juangroongruangkit – thủ lĩnh đảng Future Forward – ngày 6.4 bị chính quyền quân sự Thái Lan khởi kiện với cáo buộc xúi giục nổi loạn.

'Ngôi sao chính trị đang lên' ở Thái Lan bị cáo buộc xúi giục nổi loạn

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 07/04/2019, 10:27

Thanathorn Juangroongruangkit – thủ lĩnh đảng Future Forward – ngày 6.4 bị chính quyền quân sự Thái Lan khởi kiện với cáo buộc xúi giục nổi loạn.

Đây là vụ kiện hình sự thứ hai chống lại Thanathorn kể từ khi ông thành lập Future Forward (năm ngoái) cho đến nay.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết cáo buộc có từ năm 2015, Thanathorn lúc đó hỗ trợ một nhân vật lãnh đạo biểu tình phản đối cuộc đảo chính 2014.

Theo lệnh triệu tập, ông bị xác định vi phạm hai điều của luật hình sự Thái Lan: điều 119 về xúi giục nổi loạn và điều 189 về hỗ trợ đối tượng phạm tội. Nếu bị kết tội chính trị gia này sẽ phải đối mặt với mức án 9 năm tù.

Thanathorn còn chịu cáo buộc phạm luật an ninh mạng vì đăng bài chỉ trích chính quyền quân sự. Công tố viên có thời gian đến ngày 26.4 để quyết định đưa ông ra tòa hay không.

Nhiều người tập trung tỏ ý ủng hộ thủ lĩnh đảng Future Forward – Ảnh: The National

Động thái khởi kiện nêu trên được thực hiện sau khi Future Forwardgây ngạc nhiên do đạt số phiếu nhiều thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử 24.3, chỉ sau đảng Palang Pracharat thân quân đội và Pheu Thai trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hiện chưa rõ đảng nào có thể thành lập chính phủ hậu bầu cử. Future Forward đã gia nhập liên minh do Pheu Thai xây dựng, nhằm mục tiêu ngăn không cho chính quyền quân sự tiếp tục nắm quyền.

Hoàn thành việc nộp lời khai bằng văn bản tại đồn cảnh sát, ông Thanathorn chỉ trích các cáo buộc đều mang động cơ chính trị, đồng thời đặt nghi vấn tại sao chính quyền quân sự lại tiến hành khởi kiện vào thời điểm tổng tuyển cử vừa kết thúc.

Thanathorn là doanh nhân trước khi tham gia chính trường. Năm nay chỉ mới 40 tuổi, ông được xem là ngôi sao đang lên trong giới chính trị Thái.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Ngôi sao chính trị đang lên' ở Thái Lan bị cáo buộc xúi giục nổi loạn