Ngôi nhà làm bằng chất liệu quen thuộc của địa phương như tre, dừa… cùng với khu vườn đầy cây xanh hệt như một resort nghỉ dưỡng dân dã và đầy tinh tế.

Nhà mái lá ở Trà Vinh có thiết kế sang trọng hệt như resort nghỉ dưỡng

thyhang | 16/05/2017, 15:06

Ngôi nhà làm bằng chất liệu quen thuộc của địa phương như tre, dừa… cùng với khu vườn đầy cây xanh hệt như một resort nghỉ dưỡng dân dã và đầy tinh tế.

Ngôi nhà nằm trong khuôn viên hơn 1.600 m2 nhưng không gian để ở chỉ vừa đủ, trong đó là 2 căn nhà có diện tích 140m2 với chức năng không gian giống nhau và cùng đối diện sân vườn, hồ bơi.


Cũng như một số công trình trước đây, các kiến trúc sư Phạm Thị Mỹ An, Lê Hữu Triết, Michael Charruault (Công ty MM++ Architect) đã sử dụng các chất liệu địa phương thân thiện môi trường như bê tông, nan tre, dừa…cho dự án. "Resort" bên trong đầy đủ tiện nghi, được thiết kế với mái nhà phủ lớp dừa, bên dưới là lớp bê tông. Nhiều mảng tường, bức vách cửa sổ, tủ đứng được làm bằng các tấm liếp đan từ các nan tre rất gần gũi với người Nam bộ.

Ngôi nhà không gian bên trong chỉ đủ ở nhưng vẫn rộng rãi, còn lại khuôn viên bên ngoài giữ nguyên như một khu vườn xanh, có cây dừng, hoa sứ… Đây là “resort nghỉ dưỡng” hằng năm của một nữ việt kiều. Chị mong muốn có không gian sống riêng biệt thư giãn, nghỉ dưỡng mỗi lần “về quê” và cả không gian cho mẹ chị.

Ngôi nhà nhiệt đới này cũng được đăng tải trên Archdaily.

Nhật Hạ (Ảnh: Hiroyuki Oki)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà mái lá ở Trà Vinh có thiết kế sang trọng hệt như resort nghỉ dưỡng