UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định xếp hạng Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá được xếp hạng Di tích

26/12/2019, 12:31

UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định xếp hạng Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện dòng Mến Thánh ở Thủ Thiêm - Ảnh: Nguyễn Minh Tú/Người Đô Thị

Theo Quyết định số 5386/QĐ-UBND và Quyết định số 5387/QĐ-UBND ngày 24.12.2019 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố, UBND TP.HCM đã xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật đối với Nhà thờ Thủ Thiêm (số 58 Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM) và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (số 76 Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM).

Các quyết định nêu rõ, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được phép của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, sau thời gian thẩm định và đánh giá, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trình UBND TP.HCM về việc công nhận 10 công trình được đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh TP.HCM, trong đó có 2 công trình nói trên.

Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố - Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên

Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm đã tồn tại hơn 100 năm qua, trong đó Nhà thờ Thủ Thiêm được xây dựng vào năm 1859, còn Tu viện Thủ Thiêm của Dòng Mến Thánh giá có mặt từ năm 1840.

2 công trình tôn giáo này đã góp phần làm phong phú lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Thủ Thiêm - vùng đất đã hình thành khoảng thế kỷ 17 - 18 ở Sài Gòn - TP.HCM, đồng thời góp phần bảo tồn sự phong phú di sản kiến trúc cổ đô thị của thành phố.

Minh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
30 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá được xếp hạng Di tích