Ngày 14.5, nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc đón nhận thông tin Tổng thống Trump xúc tiến kế hoạch áp thuế suất 25% lên số hàng hóa thoát hai vòng đánh thuế trước – phương án mà nhiều người đánh giá khó có thể xảy ra.

Nhà xuất khẩu Trung Quốc hoảng hốt vì Mỹ quá mạnh tay

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/05/2019, 16:01

Ngày 14.5, nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc đón nhận thông tin Tổng thống Trump xúc tiến kế hoạch áp thuế suất 25% lên số hàng hóa thoát hai vòng đánh thuế trước – phương án mà nhiều người đánh giá khó có thể xảy ra.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) trong đêm 13.5 tuyên bố hàng hóa Trung Quốc tổng trị giá khoảng 300 tỉUSD sắp phải chịu thuế bao gồm tất cả sản phẩm chưa nằm trong danh sách đánh thuế. Chỉ có dược phẩm, một vài mặt hàng y tế, đất hiếm, khoáng sản quan trọng được miễn trừ.

USTR đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc tăng thuế với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa.

Không ít nhà xuất khẩu Trung Quốc bị sốc. Bà Anna Kam sở hữu Công ty Sky City 2K (chuyên cung cấp tay cầm chơi game sản xuất tại Trung Quốc cho khách hàng ở châu Âu và Mỹ) chia sẻ: “Tôi rất tức giận. Chuyện này hoàn toàn giết chết thị trường Mỹ của tôi. Sản phẩm chúng tôi có biên lợi nhuận chỉ 12 đến 15 cent, thuế quan làm mất đi lợi nhuận”.

Tình hình Sky City 2K vốn đã khá tệ. Doanh số công ty giảm đáng kể và hàng từng bị hải quân Mỹ giữ lại không rõ lý do.

Giám đốc một công ty sản xuất phần cứng cho iPhone cho biết: “Nếu thuế quan ảnh hưởng Apple thì cũng ảnh hưởng chúng tôi”.

Ở hai 2 vòng đánh thuế trước, chính quyền Washington bỏ qua máy hoặc tay cầm trò chơi điện tử, điện thoại thông minh, quần áo, đồ chơi cùng nhiều thiết bị điện tử khác nhằm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ khỏi chiến tranh thương mại. Tuy vậy hiện tại chúng đều bị đưa vào danh sách chịu thuế, đem đến nguy cơ giá sản phẩm tiêu dùng tăng.

Do còn phải trải qua quá trình lấy ý kiến công khai nên sớm nhất phải đến cuối tháng 6 kế hoạch áp thuế 300 tỉUSD hàng Trung Quốc mới bắt đầu có hiệu lực. Điều này đem lại thời gian cho các nhà đàm phán đạt thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 6 tới.

Phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (nhóm vận động đại diện cho gần 200 doanh nghiệp Mỹ quy mô lớn làm ăn với Trung Quốc) Jake Parker đánh giá: “Mọi thứ đang đi sai hướng. Thuế quan chẳng thể thuyết phục chính quyền hai bên thay đổi quan điểm, chỉ khiến thiệt hại của doanh nghiệp và nông dân Mỹ thêm trầm trọng. Đàm phán là cách giải quyết duy nhất. Chúng tôi kêu gọi cả hai hòa hoãn rồi cùng ngồi lại làm việc”.

Luật sư đại diện cho một số công ty Hồng Kông có hàng hóa xuất sang Mỹ dự đoán việc làm ăn sẽ hứng chịu tác động xấu.

Nhiều đơn vị mà luật sư Stephen Peepels (công ty luật Hogan Lovells) làm đại diện đang chuẩn bị nộp hồ sơ cháo bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ông nhận định thuế quan mới chắc chắn làm giảm giá trị cổ phiếu IPO.

“Nếu là công ty gia công hàng hóa xuất sang phương Tây mà đặc biệt là Mỹ thì bạn cần cân nhắc đến việc doanh số xuất khẩu chịu ảnh hưởng từ thuế quan ra sao. Lúc viết bản cáo bạch IPO phải đề cập rủi ro việc làm ăn trong dài hạn bị ảnh hưởng khi chính sách không chuyển biến tốt. Điều này có thể khiến nhà đầu tư lo ngại”, luật sư Peepels phân tích.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Quân nhân Mỹ bị bắt tại Nga
Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ tuần trước có một quân nhân Mỹ bị bắt giữ tại Nga với cáo buộc trộm cắp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà xuất khẩu Trung Quốc hoảng hốt vì Mỹ quá mạnh tay