Tờ Yomiuri Shimbun ngày 21.8 đưa tin Nhật Bản cân nhắc triển khai hơn 1.000 tên lửa tầm xa để tăng cường năng lực phản công chống Trung Quốc.

Nhật định triển khai tên lửa tầm xa đối phó Trung Quốc

Cẩm Bình | 21/08/2022, 11:22

Tờ Yomiuri Shimbun ngày 21.8 đưa tin Nhật Bản cân nhắc triển khai hơn 1.000 tên lửa tầm xa để tăng cường năng lực phản công chống Trung Quốc.

Số tên lửa trên có tầm bắn từ 500 - 5.500km, phóng được từ máy bay hoặc tàu chiến, sẽ được triển khai chủ yếu quanh quần đảo Nansei và đảo Kyushu nên đủ sức vươn tới bờ biển cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc.

Theo Yomiuri Shimbun, Nhật đang tìm các thu hẹp khoảng cách về tên lửa với Trung Quốc - quốc gia hiện có khoảng 300 tên lửa trên biển và 1.900 tên lửa phóng từ đất liền.

Ngoài cân nhắc triển khai tên lửa tầm xa, Nhật còn thúc đẩy kế hoạch nâng cấp giúp tên lửa đất đối hạm Type 12 mà nước này tự chế tạo bắn xa được hơn 1.000km.

Bộ Ngoại giao Nhật không đưa ra bình luận gì trước thông tin Yomiuri Shimbun đưa ra. Trang Bloomberg cho biết cách đây vài năm Tokyo đã bắt tay thực hiện chương trình tăng cường năng lực tên lửa đối phó mối nguy tiềm tàng từ Trung Quốc và Triều Tiên.

np_file_109682.jpeg
Nhật tăng cường năng lực tên lửa trước mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên - Ảnh: The Japan Times

Nhật trong một vài năm gần đây tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhưng vẫn hạn chế triển khai vũ khí tầm xa vì bị bó buộc bởi hiến pháp hòa bình. Tuy nhiên, tình hình khu vực tháng qua rất căng thẳng vì chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trung Quốc phản ứng với chuyến thăm của bà Pelosi bằng cuộc tập trận rầm rộ quanh đảo tự trị. Quân đội Trung Quốc bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo về phía Đài Loan, có quả rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Bài liên quan
Tín hiệu vui nào cho U.23 Việt Nam khi Nhật và Indonesia vào bán kết?
Hai trận tứ kết đầu tiên của giải U.23 châu Á đã kết thúc với nhiều bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá cao hơn cùng rời giải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật định triển khai tên lửa tầm xa đối phó Trung Quốc