Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.8 cáo buộc Ukraine đầu độc binh lính Nga đóng quân tại vùng Zaporizhzhia. Phía Kyiv phản bác và nói rằng nguyên nhân có thể do lính Nga ăn thịt hộp quá hạn.

Nga cáo buộc Ukraine đầu độc binh lính, Kyiv nói do đồ hộp quá hạn

Cẩm Bình | 21/08/2022, 08:20

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.8 cáo buộc Ukraine đầu độc binh lính Nga đóng quân tại vùng Zaporizhzhia. Phía Kyiv phản bác và nói rằng nguyên nhân có thể do lính Nga ăn thịt hộp quá hạn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số binh lính đã nhập viện vào ngày 31.7 với dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng. Xét nghiệm phát hiện trong cơ thể họ có chất độc botulinum loại B. Vụ việc diễn ra tại phần lãnh thổ mà Nga hiện kiểm soát ở khu vực Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

Botulinum loại B là chất độc thần kinh có thể gây ngộ độc khi ăn phải thực phẩm hỏng, nhưng chất này cũng có thể được sử dụng trong y tế.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa lên tiếng bình luận. Tuy nhiên, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đưa ra khả năng nguyên nhân có thể là do ăn thịt hộp quá hạn.

“Họ chẳng làm rõ liệu vụ ngộ độc có phải do thịt hộp hết hạn - thường chứa botulinum - hay không. Lực lượng chiếm đóng từng nhiều lần phàn nàn về các khẩu phần ăn quá hạn kể từ khi cuộc chiến nổ ra đến nay”, theo cố vấn Gerashchenko.

ukraine.jpg
Quân Nga đang đóng quân tại Zaporizhzhia - Ảnh: Reuters

Ngoài vụ việc ở Zaporizhzhia, Bộ Quốc phòng Nga còn đang điều tra bổ sung việc nhân vật lãnh đạo chính quyền thân Nga vùng Kherson Volodymyr Saldo bệnh nặng.

Ông Saldo ngã bệnh vào đầu tháng 8. Có thông tin nhân vật này bị đột quỵ dẫn đến hôn mê, cần hỗ trợ duy trì sự sống.

Phía Nga sau đó tuyên bố đây là tin giả. Ông Saldo quả thực bị bệnh nhưng không nghiệm trọng, hiện đang nghỉ ngơi.

Zaporizhzhia cùng Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ rất sớm. Quân đội Ukraine tháng trước đã tổ chức phản công giành lại nhưng không thành công.

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga cáo buộc Ukraine đầu độc binh lính, Kyiv nói do đồ hộp quá hạn