Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc vào đầu tháng tới sẽ nhất trí liên kết radar với nhau thông qua hệ thống của Mỹ để chia sẻ thông tin thời gian thực về tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.

Nhật - Hàn liên kết radar để theo dõi tên lửa Triều Tiên

Cẩm Bình | 09/05/2023, 13:40

Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc vào đầu tháng tới sẽ nhất trí liên kết radar với nhau thông qua hệ thống của Mỹ để chia sẻ thông tin thời gian thực về tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.

Theo nguồn tin giấu tên, ba Bộ trưởng Quốc phòng Nhật - Hàn - Mỹ dự kiến đạt thỏa thuận liên kết radar bên lề Đối thoại IISS Shangri-La diễn ra tại Singapore từ ngày 2 đến ngày 4.6.

Nhật - Hàn - Mỹ vào tháng 11 năm ngoái nhất trí đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin trong bối cảnh Triều Tiên thực hiện số vụ phóng tên lửa đạn đạo kỷ lục. Mạng lưới radar của Nhật và Hàn Quốc hiện mới chỉ được liên kết riêng lẻ với hệ thống Mỹ chứ chưa liên kết với nhau.

missile.jpg

Mối đe dọa tên lửa Triều Tiên khiến Nhật - Hàn nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa 2 quốc gia. Hai bên còn khôi phục Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA), đưa nhau vào lại danh sách đối tác thương mại ưu tiên và mới đây nhất là nối lại hoạt động “ngoại giao con thoi” (tổ chức nhiều chuyến công du qua lại).

Nhân chuyến thăm cuối tuần qua, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Hai đồng minh châu Á làm lành là tin vui với Mỹ. Washington rất cần Seoul và Tokyo hợp sức xây dựng chuỗi cung ứng một số mặt hàng quan trọng (chẳng hạn sản phẩm bán dẫn) để ít phụ thuộc Trung Quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật - Hàn liên kết radar để theo dõi tên lửa Triều Tiên