Chiều 19.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo khẩn tìm tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay có liên quan đến các ca nhiễm Omicron vừa được phát hiện.
Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 vào chiều 13.1.2022.
Trong số 11 bệnh nhân mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron tại TP.HCM đã có 6 bệnh nhân khỏe mạnh được xuất viện, 5 bệnh nhân còn lại đều rất nhẹ, không có triệu chứng.
Sau khi phát hiện 5 bệnh nhân mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nữa nhiễm biến thể này, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron lên con số 6.
Trước tình hình ca nhiễm biến thể Omicron đã xuất hiện tại TP.HCM, UBND TP đã ban hành Quy trình giám sát, quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh nhằm kiểm soát chặt với biến chủng mới.
Sau gần 2 tuần cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện 108, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi cho thấy Omicron có thể thay thế Delta vì nhiễm biến thể mới sẽ tăng khả năng miễn dịch chống chủng SARS-CoV-2 cũ hơn.
Ngày 28.12, Bộ Y tế chính thức thông tin ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam nhiễm biến thể Omicron. Đây là một hành khách từ Anh về sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Khi biến thể Omicron lây lan cực nhanh, một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải xem xét lại các lựa chọn khẩu trang của bạn, đặc biệt nếu bạn vẫn sử dụng sản phẩm bằng vải.
Theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) được công bố hôm 22.12, nguy cơ phải nằm điều trị ở bệnh viện với người nhiễm Omicron thấp hơn từ 40% đến 45% so với biến thể Delta.
Một nghiên cứu cho thấy nguy cơ tái nhiễm với Omicron cao hơn gấp 5,2 lần và biến thể này không có dấu hiệu gây bệnh nhẹ hơn Delta, khi số ca mắc COVID-19 tăng cao khắp châu Âu và đe dọa các lễ hội cuối năm.