Ngoại trưởng Pháp, Đức nhắn nhủ Liên minh châu Âu (EU) mong chờ được cùng ông Joe Biden đối phó Bắc Kinh. Trước đó, Tổng thống đắc cử cũng khẳng định phải hợp tác với đồng minh.

Nhiều nước châu Âu quyết hợp tác với Biden chống Trung Quốc

Cẩm Bình | 18/11/2020, 09:20

Ngoại trưởng Pháp, Đức nhắn nhủ Liên minh châu Âu (EU) mong chờ được cùng ông Joe Biden đối phó Bắc Kinh. Trước đó, Tổng thống đắc cử cũng khẳng định phải hợp tác với đồng minh.

Trong bài xã luận đăng trên tờ The Washington Post, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và người đồng cấp Đức Heiko Maas đưa ra lời kêu gọi: Với Biden, tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương có thể lớn mạnh hơn, cùng đối phó các quốc gia chuyên quyền và quốc gia tìm cách nâng cao quyền lực bằng cách phá hoại trật tự quốc tế hoặc khu vực.

“Trọng tâm chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Biden sẽ tiếp tục nhắm vào Trung Quốc – nước mà chúng ta vừa xem là đối tác vừa là đối thủ”, hai Ngoại trưởng thống nhất đưa ra thông điệp. Họ nhấn mạnh EU - Mỹ nên tham vấn nhau để phối hợp trong cách tiếp cận Trung Quốc về nhân quyền, hạ tầng kỹ thuật số, thương mại công bằng.

Hợp tác với đồng minh cũng vừa được tổng thống đắc cử nhắc đến. Ông phát biểu hôm 16.11 rằng Mỹ cần cùng các nền dân chủ khác đặt ra quy tắc thương mại cho thế kỷ 21, thay vì Trung Quốc hay nước nào khác làm vậy.

0000.jpg
Mỹ - châu Âu sẵn sàng "liên thủ" chống Trung - Ảnh: SCMP

Phát biểu tại hội thảo do tổ chức nghiên cứu German Marshall Fund of the US (GMS) tổ chức, Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soreide muốn Mỹ giữ vai trò lãnh đạo và cam kết hợp tác mạnh mẽ.

“Chính quyền Donald Trump đối phó Trung Quốc bằng cách rút khỏi hợp tác quốc tế. Điều này tạo cơ hội cho Trung Quốc lấp đầy khoảng trống, tăng ảnh hưởng. Hiện tại phát huy vai trò lãnh đạo của Mỹ là việc cực kỳ quan trọng. Bằng cách đó, chúng ta có thể làm việc cùng nhau”, theo Ngoại trưởng Soreide.

Dù có cùng lo ngại với Trung Quốc về an ninh và thương mại công bằng, nhưng giữa Mỹ với châu Âu còn tồn tại xung đột xung quanh một số vấn đề như đánh thuế sản phẩm Airbus, EU đặt ra luật kiểm soát hàng loạt công ty công nghệ Mỹ,… Ngoại trưởng Tây Ban Nha - Arancha Gonzalez Laya nhận định hai bên nên tìm cách giải quyết bất đồng trước cùng hợp tác đối phó Trung Quốc.

Bài liên quan
Aston Villa cứu bóng đá Anh khỏi cảnh sạch bóng tại châu Âu
Aston Villa đã giúp cho bóng đá xứ sở Sương mù thoát khỏi cảnh sạch bóng tại Cúp châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nước châu Âu quyết hợp tác với Biden chống Trung Quốc