Sáng 23.10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV chính thức được khai mạc. Quốc hội sẽ làm việc trong 26 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều vấn đề quan trọng trong 26 ngày làm việc của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Trí Lâm | 23/10/2017, 09:43

Sáng 23.10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV chính thức được khai mạc. Quốc hội sẽ làm việc trong 26 ngày với nhiều nội dung quan trọng.

Mở đầu bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết cơn bão số 10 và mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương. Quốc hội xin chia buồn sâu sắc với các gia đình bị nạn và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng, chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhận định, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh cải thiện; giáo dục, văn hóa, xã hội, y tế được cải thiện; an ninh được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường; quan hệ đối ngoại thu được nhiều kết qủa tốt đẹp, vị thế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó thì tình hình thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức, xử lý nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều khó khăn; DNNN thua lỗ, thất thoát kéo dài, cổ phần hóa DNNN chưa đạt được yêu cầu; ô nhiễm môi trường tai nạn giao thông, tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn phức tạp; phá rừng, tham nhũng còn xảy ra; biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt…Tất cảđã ảnh hưởng lơn đến đời sống nhân dân.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn Đảng,toàn dân đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển 2017, tạo thế và lực cho 2018 và giai đoạn tiếptheo.

‘Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo chương trình dự kiến, trong 26 ngày làm việc, Quốc hội sẽ thông qua 6 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án Luật khác.

Các dự án Luật được xem xét thông qua gồm: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Các dự án Luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội dành khoảng 15 ngày làm việc để tiến hành công tác giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định một số dự án quan trọng của đất nước như Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét và thảo luận Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017; Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Về công tác nhân sự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu. Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Được biết, kỳ họp này sẽ có những đổi mới như giảm thời gian đọc báo cáo không quá 15 phút, tăng thời gian thảo luận, tăng thời gian truyền hình trực tiếp các nội dung của kỳ họp. Quốc hội dự kiến bố trí 11 ngày trong tổng số 26 ngày làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp về 13 nội dung, trong đó có 2 nội dung lần đầu tiên bố trí thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội đó là việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoài Phong
Bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sáng 22.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều vấn đề quan trọng trong 26 ngày làm việc của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV