Ngày 22.2, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chuyển kết luận điều tra cho cơ quan công tố cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) cùng 13 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm người giả danh cán bộ Công ty xổ số Miền Bắc để lừa đảo trên 20 tỉ đồng

Duy Khang | 22/02/2019, 14:55

Ngày 22.2, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chuyển kết luận điều tra cho cơ quan công tố cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) cùng 13 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà với các đồng phạm đã giả danh lãnh đạo một công ty xổ số rồi lôi kéo những người hám lợi góp vốn để "bao lô", đánh đề. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của nhiều người lên đến trên 20 tỷđồng.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định nhóm lừa đảo có hộ khẩu ở Bạc Liêu nên chuyển hồ sơ cho công an tỉnh này điều tra. Theo cơ quan điều tra, chiều 30.3.2017, chị Vân (tên đã thay đổi, 35 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trình báo đã bị một nhóm người giả danh lãnh đạo mộtcông ty xổ số để lừa đảo trên 3,1 tỉ đồng.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là rủ chị Vân góp vốn vào công ty để đánh đề vì có người biết trước được kết quả xổ số. Tin lời nhóm này, chị Vân nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản của nhiều người nhưng chỉ có 2 lần trúng số, các lần còn lại đều thua.

Nhiều thẻ sim mà chúng dùng để liên hệ các nạn nhân- Ảnh: Hàm Yên

Tháng 4.2017, cơ quan điều tra xác định được người rút tiền (do chị Vân gửi) tại 1 trụ ATM ở H.Hòa Bình là Đặng Văn Hà. Sau khi bị bắt vào cuối năm 2017, Hà khai là tài xế, đã cùng Lưu Giàu Em (29 tuổi, ở huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và các đồng phạm khác lừa chị Vân. Trong đó, Hà chuẩn bị các tài khoản để nhận tiền và trực tiếp đi rút tiền, còn Giàu Em và bạn của thanh niên này gọi điện cho chị Vân để thực hiện việc lừa đảo.

Mở rộng vụ án, Công an Bạc Liêu phát hiện Hà với đồng bọn đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa nhiều người ở Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang... với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

Hàm Yên
Bài liên quan
Kẻ lừa đảo trên mạng đánh vào nỗi lo và lòng tham của con người
Đa số các vụ việc lừa đảo trên mạng bắt nguồn từ lộ thông tin cá nhân. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin và sự lo lắng, nhất là đánh vào lòng tham của con người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm người giả danh cán bộ Công ty xổ số Miền Bắc để lừa đảo trên 20 tỉ đồng