Lo sợ mất trật tự xã hội, chính quyền thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô) đã phải cảnh báo người dân không tham gia các tổ chức bất hợp pháp, biểu tình hay tin vào tin đồn trên Internet; đặc biệt là tham gia biểu tình phản đối các cửa hàng gà rán KFC.

Những 'cái đầu nóng' ở Trung Quốc chống đối phán quyết trọng tài

Hàn Giang | 21/07/2016, 16:30

Lo sợ mất trật tự xã hội, chính quyền thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô) đã phải cảnh báo người dân không tham gia các tổ chức bất hợp pháp, biểu tình hay tin vào tin đồn trên Internet; đặc biệt là tham gia biểu tình phản đối các cửa hàng gà rán KFC.

Làn sóng dân tộcchủ nghĩa bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc sau khi Tòa Trọng tài Thường trực côngbố phán quyếtbác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Các chuỗi cửahàng gà rán KFCcủa Mỹ tại Trung Quốc đãtrở thànhmục tiêu chính.

Lo ngại biểu tình lan rộng, cảnh sát Trung Quốc trên khắp đất nước đã kêu gọi người dân bày tỏ lòng yêu nước bằng cách không vi phạm pháp luật.

BáoTin tứcBắc Kinh đưa tin, tại tỉnh Giang Tô,cảnh sát thành phố Hoài An tuyên bố việc người dân thể hiện lòng yêu nước là đáng ghi nhận nhưng không được vượt quáquy định của pháp luật hay quá cực đoan.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đăng tải nhiều nội dung kêu gọi người dân bình tĩnh, tôn trọng pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người khác.Một tờ báo kêu gọi "không nên để tình yêu đất nước trở thành mù quáng dẫn đến các hành động cực đoan, bạo lực”.

Ngoài KFC, những người biểu tìnhTrung Quốc cũng kêu gọi tẩy chay các sản phẩm khác từ Mỹ.

Nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông).Người biểu tình tập trung vẫy cờ Trung Quốc và la hét các khẩu hiệu phản đối phán quyết trọng tài,Mỹ hay Philippines.

Cư dân mạng Trung Quốc đã hùa nhaucông kích một phụ nữ Nhật sau khi người này đăng tải video ăn 137 trái chuối.Nhiều người cho rằng chuối có xuất xứ từ Philippines, quốc gia đối đầu với Bắc Kinh trong vụ kiện trọng tài.

Hàn Giang (theo HKFP)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những 'cái đầu nóng' ở Trung Quốc chống đối phán quyết trọng tài