Trải qua hành trình “nếm mật nằm gai” gian khó của thời khởi nghiệp, những thử thách liên tục trong một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, nạn in lậu hoành hành vô phương cứu chữa… nhưng con người quyết đoán, nhạy cảm, đam mê trong ông Nguyễn Văn Phước vẫn giữ nguyên ngọn lửa trách nhiệm công dân với lý tưởng ban đầu và với đời sống tinh thần của người dân, dân tộc.

Những chuyện chưa biết về người sáng lập First News và Hạt giống tâm hồn

First News – Trí Việt | 21/04/2019, 06:36

Trải qua hành trình “nếm mật nằm gai” gian khó của thời khởi nghiệp, những thử thách liên tục trong một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, nạn in lậu hoành hành vô phương cứu chữa… nhưng con người quyết đoán, nhạy cảm, đam mê trong ông Nguyễn Văn Phước vẫn giữ nguyên ngọn lửa trách nhiệm công dân với lý tưởng ban đầu và với đời sống tinh thần của người dân, dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Phước, nguyên là giảng viên Khoa điện tử Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, là học viên khoá 1992 ngành Computer Science tại Viện Kỹ thuật châu Á AIT. Ông Phước đã hoàn tất chương trình học tập thạc sĩ - Master ngành Khoa học Máy tính tại Viện Kỹ thuật châu Á AIT tháng 12.1993 với kết quả học tập đạt loại giỏi, điểm bảo vệ luận văn cao học‘Tìm giải thuật toán máy tính giải bài toán tối ưu lộ trình di chuyển vật thể trong không gian 3 chiều (áp dụng đối với Robot và Phi thuyền)’ được xếp loại xuất sắc.

Thư xác nhận việc tuyển chọn và chấp thuận việc nghiên cứu và bảo vệ luận án Tiến sĩ, Ph. D của Viện RISC-Linz Áo đối với ông Nguyễn Văn Phước của GSTS, Dr. Sabine Stifler gửi ngày 4/5/1994 từ Viện Tính Toán Mã Số RISC-Linz, Đại học Johannes Kepler, Cộng Hoà Áo.

Ông Phước đã được các giáo sư hướng dẫn quốc tế, khoa School of Advanced Technology AIT và Viện Nghiên cứu tính toán mã số (RISC – Linz, Research Institute for Symbolic Computation, Johannes Kepler University, Áo) đề nghị sang Áo tiếp tục thực tập sinh, nghiên cứu để hoàn thành, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện RISC – Linz từ năm 1994 đến 1998. Theo thư giới thiệu bảo đảm của GS.TS Sabine Stifter tại Viện RISC – Linz, ông Phước là người duy nhất của Viện Kỹ thuật châu Á (và là một trong 4 sinh viên trên toàn thế giới, ‘top ten percent’) được Viện Nghiên cứu tính toán mã số RISC chọn, chấp thuận làm nghiên cứu sinh, làm luận án tiến sĩ tại Áo.

Ông Phước nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ với điểm số loại xuất sắc từ President AIT tháng 12/1993.

Nhưng, thật bất ngờ, ông Nguyễn Văn Phước đã từ bỏ cơ hội hiếm có mà ai cũng ao ước đó, cũng như để lại phía sau các lời mời với mức lương hấp dẫn từ các tập đoàn nước ngoài ở Bangkok lúc bấy giờ, trở về Việt Nam thành lập First News – Trí Việt với hai người bạn trong một căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2.

Từ bước ngoặt đó, với khát khao và tâm huyết đam mê, những cuốn sách khai tâm, mở trí đầu tiên mang thương hiệu First News – mà không một ai lúc đó biết là đến từ đâu–đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bạn đọc ngay từ những năm Việt Nam chưa mở cửa với thế giới.

Ông Phước bắt chặt tay Giáo sư sử học Larry Berman sau Lễ ký bản quyền xuất bản X6 Điệp Viên Hoàn Hảo Phạm Xuân Ẩn - Perfect Spy 2012.

Đến nay, sau chặng đường 25 năm không mệt mỏi, First News - Trí Việt đã là một thương hiệu xuất bản uy tín được bạn đọc yêu thích tại Việt Nam với trên 3.000 đầu sách có giá trị nhân văn. Trong đó, hàng trăm quyển đã trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản, văn hóa đọc, luôn có mặt trong danh sáchhàng đầu những cuốn sách bán chạy nhất Việt Nam nhưHạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm, Hành trình về Phương Đông, Quẳng gánh lo đi và vui sống,Khám phá sức mạnh phi thường trong bạn…

Ngoài việc cung cấp cho bạn đọc hàng chục triệu bản in, First News - Trí Việt đã tổ chức hàng trăm chương trình nhân văn lớn, luôn mới mẻ, bất ngờ trong ý tưởng, có ý nghĩa lan toả cộng đồng làm thay đổi tư duy sống và truyền cảm hứng tích cực đến nhiều thế hệ bạn đọc và tác dộng đến tâm thức hàng triệu người Việt Nam.

ÔngPhước trong một mục phỏng vấn bằng tiếng Anh của Tạp chí Esquire của Mỹ năm 2015.

Trải qua hành trình “nếm mật nằm gai” gian khó của thời khởi nghiệp, những thử thách liên tục trong một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, nạn in lậu hoành hành vô phương cứu chữa… nhưng con người quyết đoán, nhạy cảm, đam mê trong ông Nguyễn Văn Phước vẫn giữ nguyên ngọn lửa trách nhiệm công dân với lý tưởng ban đầu và với đời sống tinh thần của người dân, dân tộc.

Năm 2002, First News cho ra mắt cuốn sách đầu tiên trong tủ sách ‘Hạt giống tâm hồn- cái tên vốn được ông Nguyễn Văn Phước ấp ủ và phát triển từ triết lý gieo hạt giống niềm tin, lòng can đảm, đức độ, khát vọng và tình yêu cuộc sống. Kể từ đó đến nay, thương hiệu thân thươngHạt giống tâm hồnđã vượt rất xa khỏi cái nôi First News, không chỉ còn là tên của một tủ sách được hàng triệu người biết đến, yêu thích, hay là tên của những chương trình xã hội có ý nghĩa nhân văn mang tính giáo dục, chia sẻ sâu sắc do First News khởi xướng mà còn đi vào tâm thức, ký ức, khát vọng nhân văn của hàng triệu bạn trẻ, nhiều thế hệ sinh viên, học sinh Việt Nam.

Ông Nguyễn VănPhước, người lên ý tưởng và đích thân mời chàng trai không tay không chân Nick Vujicic đến Việt Nam suốt 2 năm, đang choàng vòng hoa đón Nick tại sân bay

ÔngNguyễn VănPhước ôm Nick Vujicic chuẩn bị diễn thuyết ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam trong chương trình Hạt Giống Tâm Hồn - Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng. Trong chương trình văn hoá lớn này, anh Phước và team First News, đơn vị mời Nick về, hoàn toàn ẩn danh, ẩn sau ánh đèn sân khấu.

Hạt giống tâm hồnđã được trao giải thưởng “Ý tưởng vì cộng đồng” chỉ sau vài năm sau khi xuất hiện ở Việt Nam. Liên tục trong 17 năm qua,Hạt giống tâm hồnđã ra mắt bạn đọc với hơn 300 tựa sách, trở thành câu slogan của các bạn trẻ, lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức khát vọng, sức mạnh tinh thần, ý chí, nghị lực niềm tin, gieo hạt giống yêu thương, lòng trắc ẩn trong cộng đồng. Tủ sách này đã trở thành tủ sách gối đầu giường được đông đảo bạn đọc truyền tay nhau, dành tặng nhau “thay lời muốn nói” vào những ngày lễ đặc biệt, sinh nhật, tốt nghiệp và vào những dịp ý nghĩa nhất…

Là thương hiệu gắn gó với nhiều thế hệ bạn đọc,Hạt giống tâm hồncũng trở thành một từ khóa phổ biến nhất về tinh thần, truyền cảm hứng, động lực sống, tự khám phá bản thân tại Việt Nam với trên 8.500.000 kết quả hiển thị chỉ trong 0.28 giây. Tên gọiHạt giống tâm hồncũng lan toả, trở thành tên gọi của hàng trăm các chương trình, fanpage, diễn đàn giáo dục và tự thức tỉnh khác được cộng đồng tự tạo dựng với hàng chục triệu lượt người theo dõi mỗi ngày.

Ông Nguyễn VănPhước sau một lần tặng sách đang nói chuyện, truyền cảm hứng cho các tù nhân tại trại giam Z30D Hàm Tân Bình Thuận. “Trong ảnh ông Phước đang trò chuyện cùng nữ phạm nhân trẻ Tống Lan Vy là sinh viên năm thứ 2 bị vào trại giam do tội danh vận chuyển, buôn bán ma tuý. Tống Lan Vy đang nói về ước mơ thực sự của mình sau khi thi hành xong bản án”.

“Người gieo niềm tin cuộc sống” là tên gọi mà các phạm nhân đặt cho ông Nguyễn VănPhước. Một nữ phạm nhân trại giam Z30D xúc động lên tặng hoa ông Phước sau một buổi nói chuyện trước hàng ngàn phạm nhân.

Không dừng ở những trang giấy,Hạt giống tâm hồnđã đi vào trái tim, tâm thức, ký ức con người và trở thành tên gọi của những chương trình truyền thông xã hội có ý nghĩa nhân văn mang tính giáo dục sâu sắc như chương trình“HGTH - Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng”mời chàng trai không tay không chân Nick Vujicic về Việt Nam,“HGTH - Ươm mầm Ước mơ”tặng sách và học bổng các em học sinh nghèo miền Tây, cho Quỹ Khuyến Học Việt Nam, cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, ở các tỉnh thành cả nước; “HGTH - Cầu Vồng Trong Đêm”giúp đỡ trao học bổng và sách nói cho trẻ em và người khiếm thị Việt Nam.“HGTH - Vì Biển Đảo quê hương”tổ chức đấu giá bức tranh Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử ủng hộ 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma và lan toả tình yêu tổ quốc, biển đảo quê hương. Chương trình“Hạt giống tâm hồn - Gieo niềm tin cuộc sống”trao tặng hàng trăm ngàn bản sách đển cách nhà tù trại giam, tổ chức nhiều chương trình làm thay đổi cuộc sống tinh thần của hàng chục ngàn phạm nhân tại các trại giam Z30, Xuyên Mộc, Xuân lộc, Đồng Găng – Khánh Hòa…

Không chỉ quan tâm đến tri thức, khai tâm mở trí và đời sống tinh thần người dân bằng cách đưa các tác phẩm kinh điển, xuất sắc từ nước ngoài về Việt Nam, First News - Trí Việt và ông Nguyễn Văn Phước còn đặc biệt kiên định tiên phong thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khơi gợi tinh thần yêu nước, yêu biển đảo và lòng biết ơn đến những người đã hy sinh mạng sống chống quân xâm lược bảo vệ quê hương.

Vào năm 2014, trực tiếp ông Nguyễn Văn Phước và First News - Trí Việt đã tổ chức thực hiện bản thảo cuốn sách lịch sử ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’ tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Sau hơn 4 năm kiên trì thực hiện, First News - Trí Việt cũng tổ chức đấu giá thành công bức tranh cùng tên ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’trong 49 ngày, lan toả câu chuyện bi thương Gạc Ma trước giờ ít được công luận nhắc đến.

Ông Nguyễn VănPhước (bìa phải) trong đêm đấu giá chính thức bức tranh lịch sử ‘ Hạt Giống Tâm Hồn - Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’ giúp đỡ 64 gia đình liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma tại chùa Vĩnh Nghiêm 22/7/2015.

Con gái Trần Thị Thuỷ và vợ Liệt sĩ Trần Văn Phương tựa vào nhau khóc ngất khi lần đầu nhìn thấy cảnh cha, chồng mình bị các nòng súng quân Trung Quốc trên tàu chiến bắn trên đảo Gạc Ma sáng ngày 14/3/1988 do Hải Quân Trung Quốc ghi lại và công bố. Đơn vị tổ chức đấu giá tranh Gạc Ma, First News - Trí Việt đã chiếu cho hơn 3000 người tham dự xem trước buổi đấu giá tranh Gạc Ma và dự Đại lễ Tưởng niệm Cầu siêu lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma vào tối ngày 22/7/2015 tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM..

Câu chuyện về cuốn sách cũng như chuỗi hành trình sự kiện của ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ đã gợi mở, lan toả tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương đến hàng chục triệu người Việt Nam. Và sau cùng, vào năm 2018 cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tửvượt qua hội đồng thẩm định cấp Nhà nước và được xuất bản trong sự mong mỏi trông đợi của hàng triệu người Việt Nam, tạo nên một lần ra mắt sách ‘vô tiền khoáng hậu’ lan toả sâu rộng khắp Việt Nam.

Như vậy, dù phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách suốt 4 năm, hành trình ‘Gạc Ma - Vòng tròn bất tử’do ông Nguyễn Văn Phước khởi xướng và dấn thân thực hiện đã đi vào lịch sử, để lại một dấu ấn không quên và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Và theo thông tin mới nhất, tác phẩm ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ sẽ sớm được ra mắt lần hai trong thời gian sắp tới.

Ông Phước cùng anh em First News vượt lũ đi tận nơi giúp đỡ trao tiền quà cho các gia đình vùng tâm bão Hương Sơn, Hà Tĩnh bị tàn phá nặng nề trong cơn bão lũ chồng lũ 10/2016 trong chương trình ‘Hạt Giống Tâm Hồn - Vì Miền Trung yêu thương’ do First News tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Phước đi ra vùng tâm bão trao tặng máy tính và học bổng cho trẻ em, học sinh Quảng Nam Đà Nẵng vừa bị tàn phá bởi cơn bão Chanchu.

Vì tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ; vì quyết tâm, ý chí chân cứng đá mềm‘ Nơi nào có ý chí – Nơi đó có con đường’; vì ý nghĩa và tác động sâu rộng từ hành trình người đi gieo hạt giống tâm hồn không mệt mỏi, hiếm có trong suốt 1/4 thế kỷ vừa qua; vì tinh thần vượt khó khăn, thử thách, dành trọn tâm huyết cống hiến cho bạn đọc, cho cộng đồng người dân cũng như cho tương lai đất nước Việt Nam.

Ý nghĩa hành trình vô tiền khoáng hậu của First News không chỉ đơn thuần là những con số sách được in mà là những chương trình hoạt động mang tính nhân văn lan toả sâu rộng cho cộng đồng, truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam nhiều thế hệ.

Và dù rất nhiều công việc mà nhiều người khác nghĩ rằng không thể làm được, nhưng anh Phước với quyết tâm kiên định hiếm có lần lượt vượt qua, và lại rất hồn nhiên như thuở đầu tiên vác ba lô đi khám phá những ý tưởng, con đường mới cho bạn đọc và người dân Việt Nam.

Bên cạnh anh Phước là một tập thể các bạn trẻ First News - Trí Việt luôn nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng và bạn đọc Việt Nam.

Ngày 20.4, Hội Cựu sinh viên AITAA-VN nhiều thế hệ khắp nơi trên thế giới - với sự nhất trí của AIT Board - đã trân trọng trao tặng cựu sinh viên AIT CS92 Nguyễn Văn Phước - người thuyền trưởng First News - Trí Việt - Giải thưởng cao quý“Tận tâm cống hiến vì cộng đồng” -Distinguished Outstanding Dedication Award 2019lần đầu tiên ở Việt Nam.

Phát biểu khi nhận giải, ông Phước bộc bạch: "Ai từng học ở AIT cũng đều nhớ, vào buổi lễ tốt nghiệp ở hội trường chính của Học Viện Kỹ Thuật Châu Á, cùng với các giáo sư thầy cô, tất cả sinh viên sau khi nhận bằng tốt nghiệp trong lễ phục truyền thống tay cầm ngọn nến lung linh toả sáng khi các ngọn đèn đã tắt hết, cùng đồng thanh phát lên lời nguyện trang nghiêm: “Khi tốt nghiệp trở về, chúng tôi sẽ hết lòng cống hiến cho cộng đồng, cho dân tộc, cho quốc gia của mình !...”. Và tối nay là một tối rất đặc biệt - thật ấm áp trên tay ngọn nến với những người Thầy, người bạn năm xưa - dường như những thử thách, gian nan đã trải qua chưa hề từng hiện hữu - sau 25 năm rời AIT lập First News - Trí Việt, khởi đầu hành trình lặng lẽ thực hiện những ý tưởng nối tiếp nhau. Với tôi hạnh phúc là được làm và dấn thân thực hiện những điều mình yêu thích, những việc mình thấy là ý nghĩa nhất, tâm đắc nhất và giúp được nhiều người nhất mà thôi. Mình đã may mắn hơn nhiều người khi được học, được đi đây đi đó, mở rộng tầm nhìn, thì những việc mình làm dù có vất vả hơn chút cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Tôi thật bất ngờ khi vinh dự nhận Giải thưởng ‘Tận tâm Cống hiến vì Cộng đồng’ lần đầu tiên ở Việt Nam do cộng đồng AIT trao tặng. Tôi vốn trước giờ không hề quan tâm đến các giải thưởng, vì biết rõ ở Việt Nam hiện nay có nhiều người âm thầm đóng góp, đấu tranh vì cộng đồng, vì người dân Việt hơn tôi nhiều, họ đã dấn thân và hy sinh hơn tôi nhiều lắm, và chưa từng được ghi danh, được công nhận, thậm chí họ hiện không còn được tự do nữa. Nhưng đây là giải thưởng ở một góc nhìn khác, một không gian khác".

Năm nay 2019 tròn 60 năm kỷ niệm ngày thành lập (1959), Viện Kỹ thuật châu Á (Asian Institute of Technology, AIT) kết hợp với các Hội cựu sinh viên Alumni AIT từ 38 quốc gia để bình chọn mỗi quốc gia một thành viên AIT có nhiều tâm huyết và sáng kiến đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng quốc gia đó trong suốt thời gian 20 năm qua. Mỗi quốc gia sẽ cùng với Viện AIT tổ chức tiến hành bình chọn và trao tặng giải thưởng này ở từng quốc gia đó. Vào ngày 23.10.2019, 38 thành viên đại diện cho 38 quốc gia sẽ được mời về Viện AIT Bangkok dự lễ vinh danh và kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Kỹ thuật châu Á.Ông Nguyễn Văn Phước sẽ đại diện AITAA-VN cùng 38 quốc gia tham dự sự kiện này.

Viện Công nghệ châu Álà Học viện quốc tế uy tín, đầu tiên ở châu Á đào tạo nâng cao và chuyên sâu sau đại học về kỹ thuật, công nghệ và quản lý đặt tại Thái Lan, với bằng cấp Master (Thạc sĩ, gồm M.S, M.A., M.E. M.B.A.) và Ph. D. (Tiến sĩ). AIT được thành lập vào năm 1959 với chức năng là viện đào tạo sau đại học về kỹ thuật của khối SEATO (Southeast Asia Treaty Organization - Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á). Mục tiêu của AIT là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đảm nhiệm vai trò dẫn đầu cho sự phát triển bền vững của khu vực và quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Ngân sách của AIT do các tổ chức và chính phủ trên thế giới đóng góp (ban đầu là các nước trong khối SEATO và sau đó là các quốc gia phát triển đóng góp như Thuỵ Sĩ, Mỹ, Canada, Đức, Nhật…). Hiện nay, AIT có cơ sở đào tạo chính đặt tại Bangkok - Thái Lan và có trung tâm tại Việt Nam.

Năm 1989, AIT nhận giải thưởng Ramon Magsaysay dành cho “Những cống hiến cho hòa bình và đoàn kết quốc tế: "... tạo ra một thế hệ mới các kỹ sư và nhà quản lý hàng đầu của châu Á, trong một môi trường nghiên cứu khoa học đỉnh cao và tình đoàn kết khu vực".

AIT đã đào tạo hàng chục ngàn sinh viên đến từ 52 quốc gia và đội ngũ giáo sư, giảng viên thỉnh giảng đến từ trên 40 quốc gia tiên tiến khắp thế giới. Trụ sở chính của AIT đặt tạiPathum Thani - Thái Lan. AIT là thành viên của Mạng lưới Giảng dạy và Nghiên cứu Khu vực sông Mê Kông (Greater Mekong Sub-region Academic and Research Network) và LAOTSE - một mạng lưới các trường đại học hàng đầu ở châu Âu và châu Á.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những chuyện chưa biết về người sáng lập First News và Hạt giống tâm hồn