Ngày 11.2.2018, đỉnh thiêng Fansipan đã chứng kiến những khoảnh khắc tự hào khi các cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam thực hiện nghi thức Lễ thượng cờ, rước đuốc truyền lửa chiến thắng cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước thềm năm mới Mậu Tuất.

Những hình ảnh đẹp của U.23 Việt Nam trên đỉnh thiêng Fansipan

Bài PR | 12/02/2018, 19:00

Ngày 11.2.2018, đỉnh thiêng Fansipan đã chứng kiến những khoảnh khắc tự hào khi các cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam thực hiện nghi thức Lễ thượng cờ, rước đuốc truyền lửa chiến thắng cho Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước thềm năm mới Mậu Tuất.

Cùng ngày, cầu thủ hai đội đã cùng nhau chiêm bái quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho nền bóng đá nước nhà, cho gia đình và người thân.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ Việt Nam thực hiện nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan- Ảnh: SG

Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan có sự tham dự của 7 tuyển thủ U.23 Việt Nam gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Đại, Phan Văn Hậu, Đức Huy, Thành Chung, Đình Trọng và 8 cầu thủ nữ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, gồm: Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn, Phạm Thị Tươi, Bùi Thị Như, Phạm Hoàng Quỳnh.

Cầu thủ cùng du khách thăm quan con đường La Hán - nơi hội tụ 18 tượng La Hán bằng đồng cùng những gốc đỗ quyên cổ thụ đẹp nhất Hoàng Liên Sơn-Ảnh: SG

Trước khi tham dự lễ thượng cờ, đoàn tuyển thủ đã trải nghiệm hành trình thú vị tại Khu du lịch Sun World Fanspan Legend. Tuyến cáp treo đạt kỷ lục Guinness đưa nhóm du khách đặc biệt lên nóc nhà Đông Dương. Tại đây, các cầu thủ đã dành thời gian tham quan, chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh quy mô vừa khánh thành cuối tháng 1.

Đứng trước cụm công trình linh thiêng, các tuyển thủ chăm chú lắng nghe câu chuyện về hành trình xây dựng những tác phẩm kiến trúc kỳ vĩ này. Hàng tấn đá nguyên khối, hàng ngàn mét khối gỗ, hàng vạn viên ngói phục chế đã được vận chuyển lên đỉnh bằng cáp công vụ, bằng tay và sức người, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ Việt Nam thực hiện nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan- Ảnh: SG

Tại đỉnh thiêng, các cầu thủ đã thực hiện nghi thức thượng cờ trước thềm năm mới. Các tuyển thủ bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi cùng nhau đứng dưới lá cờ Tổ quốc và hát vang bài Quốc ca hùng tráng.

Màn rước đuốc được thực hiện ngay sau nghi thức thượng cờ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thay mặt U.23 Việt Nam trao đuốc cho đại diện của tuyển nữ Việt Nam như một lời chúc may mắn và truyền lửa để tuyển nữ sẽ làm nên điều kỳ diệu tại Asia Cup 2018.

Thủ môn Tiến Dũng chia sẻ, đứng trước công trình tâm linh kỳ vĩ nơi đỉnh thiêng Fansipan, không chỉ anh mà tất cả các cầu thủ đều rất xúc động và tự hào. Đây là lần hát quốc ca đặc biệt nhất từ trước đến nay của các tuyển thủ khi đứng dưới quốc kỳ ở nơi đỉnh cao thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam rước đuốc, truyền lửa cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trên đỉnh Fansipan- Ảnh: SG

Nhận ngọn đuốc từ tay Tiến Dũng, nữ tuyển thủ Bùi Thị Như, đại diện đội tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự xúc động và kỳ vọng một năm mới thành công hơn nữa ở các giải đấu quốc tế.

Sự xuất hiện của U.23 Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trên đỉnh Fansipan. Nhiều du khách đã không bỏ lỡ cơ hội được chụp hình cùng những chàng trai thép của tuyển Việt Nam. Họ còn phấn khích hơn nữa khi được chứng kiến các cầu thủ biểu diễn những màn tâng bóng điêu luyện ngay trên nóc nhà Đông Dương.

Dâng hương tại Bích Vân Thiền Tự- Ảnh: SG

Cũng tại Sun World Fansipan Legend, cầu thủ hai đội đã trải nghiệm tàu hỏa leo núi, thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Hải Cảng và có những màn giao lưu ấn tượng với du khách.

Chia sẻ sau hành trình, tuyển thủ Phan Văn Hậu nói: “Tôi rất ấn tượng với các công trình văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan, đặc biệt là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Một công trình kỳ vĩ. Trước đức Phật linh thiêng, tôi đã cầu ước một năm mới an lành và thành công hơn nữa cho tất cả mọi người”.

Các tuyển thủ chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường ga đến cáp treo Fansipan. Phía sau là tháp chuông ở vị trí cao nhất Việt Nam - Vọng Lĩnh Cao Đài- Ảnh: SG

Ghi dấu một năm rực rỡ bằng những hoạt động ý nghĩa nơi Nóc nhà Đông Dương, các cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam như được tiếp thêm động lực, để tiến tới những thành công mới huy hoàng hơn trong tương lai.

D.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những hình ảnh đẹp của U.23 Việt Nam trên đỉnh thiêng Fansipan