Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 18.7 về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9. Trong danh sách này có nhiều tên tuổi như Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn.

NSƯT Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu đồng loạt được lên NSND

Hải Yến | 21/07/2019, 19:29

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 18.7 về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9. Trong danh sách này có nhiều tên tuổi như Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn.

Theo đó, 50 cá nhân được Chính phủ đồng ý đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND và 149 cá nhân được đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu NSƯT kèm theo các lĩnh vực cụ thể. Nghị quyết nêu rõ, trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" cho 50 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" cho 149 cá nhân.

Ở lĩnh vực âm nhạc có11 hồ sơ như nghệ sĩ Phó Thị Đức, Đỗ Mạnh Hà, Tô Lan Phương, Đỗ Quốc Hưng...Lĩnh vực điện ảnh có 8 hồ sơ như nghệ sĩ Thùy Vân, Minh Đức, Vũ Quốc Tuấn, Châu Thị Kim Xuân, Nguyễn Dân Nam...

NSƯT Trần Hạnh được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 90

Lĩnh vực Sân khấu đông đảo nhất với 25 hồ sơ như: Thoại Miêu, Thanh Nam, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Ngoan, Minh Thu, Thúy Ngần, Trần Hạnh, Việt Anh... Lĩnh vực phát thanh-truyền hình có hai hồ sơ. Đối với danh sách Nghệ sĩ ưu tú: Lĩnh vực âm nhạc có 34 hồ sơ, Điện ảnh có 6 hồ sơ, Múa có 23 hồ sơ, Phát thanh-Truyền hình có 3hồ sơ, Sân khấu có 79 hồ sơ.

Cũng trong danh sách này có 4 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu NSND gồm: NSƯT Nguyễn Đăng Toàn, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng; NSƯT Bùi Văn Cường, đạo diễn, Hãng phim truyện Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam); NSƯT Đoàn Anh Tuấn, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; NSƯT Trần Ngọc Châu, diễn viên công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ Giang Châu, Minh Vương, Thanh Tuấn từng bị hội đồng xét chọn phong tặng danh hiệu NSND đánh rớt - Ảnh: Hòa Bình

4 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu NSƯT gồm: Nghệ sĩ Trần Công Pho, diễn viên hát của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghệ sĩ Vũ Văn Học, diễn viên hát của Đoàn Ca múa Quân khu Việt Bắc (nay là Đoàn Văn công Quân khu I); nghệ sĩ Nguyễn Quý Bôn (Thanh Quý), diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội; nghệ sĩ Huỳnh Hữu Hòa, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó tháng 12.2018, Hội đồng Nhà nước trình 84 hồ sơ nghệ sĩ nhân dân, 307 hồ sơ nghệ sĩ ưu tú lên Thủ tướng.Đáng chú ý trong số hồ sơ được Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 thông qua có hồ sơ của ba nghệ sĩ cải lương danh tiếng Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu, trước đây đã từng khiến dư luận dậy sóng vì bị đánh rớt. Và ở vòng bỏ phiếu bầu chọn của cấp Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước, hồ sơ của ba nghệ sĩ này đã không đủ số phiếu để vào vòng bầu chọn tiếp theo ở cấp Hội đồng cấp nhà nước. Trong khi đó nhiều hồ sơ của các nghệ sĩ đàn em, đàn cháu của ba nghệ sĩ này mà tài nghệ, danh tiếng, bề dày đóng góp trong nghề đều không bằng họ lại đạt số phiếu bầu thông qua khiến nhiều người phản đối.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NSƯT Trần Hạnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu đồng loạt được lên NSND