Malaysia ngày 29.3 thông báo 150 trường hợp mắc COVID-19 - nâng tổng số ca nhiễm lên 2.470. Số ca tử vong tăng lên 34.

Ổ dịch tại đền thờ Malaysia lây lan tới cấp F5, Philippines thêm hơn 300 ca nhiễm

29/03/2020, 19:12

Malaysia ngày 29.3 thông báo 150 trường hợp mắc COVID-19 - nâng tổng số ca nhiễm lên 2.470. Số ca tử vong tăng lên 34.

Ổ dịch đền thờ Masjid Jamek Sri Petaling trên địa bàn thủ đô Kuala Lumpur bị đóng cửa từ ngày 12.3 - Ảnh: Straits Times

Đáng lo ngại là Bộ Y tế nước này xác định ổ dịch đền thờ Masjid Jamek Sri Petaling trên địa bàn thủ đô Kuala Lumpur lây lan tới cấp F5: 711 ca nhiễm từng dự sự kiện Hồi giáo tại đây truyền bệnh cho gia đình (F1). Các thành viên trong gia đình lại truyền cho hàng xóm, hàng xóm truyền cho bạn bè và tiếp tục lây người khác.

Sự kiện Hồi giáo tại đền thờ Masjid Jamek Sri Petaling quy tụ khoảng 16.000 tín đồ, nhiều người nước ngoài sau khi tham dự đã đem mầm bệnh về quê nhà.

Trong khi đó, Philippines trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm COVID-19 thứ hai Đông Nam Á với 1.418 trường hợp - tăng kỷ lục 343 người mắc trong 24 giờ qua, kết quả của việc nhận được viện trợ bộ xét nghiệm và lập thêm nhiều phòng xét nghiệm. Số ca tử vong cũng lên đến 71 (3 trường hợp mới).

Indonesia ngày 29.3 báo cáo thêm 12 người chết, số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên 114. Tổng số ca nhiễm lên đến 1.285 (130 người mắc mới).

Lực lượng vũ trang Indonesia vừa đưa hơn 200 tín đồ Hồi giáo từ một đền thờ ở Tây Jakarta đến trung tâm cách ly.

Nhóm này gồm 106 công dân Indonesia cùng 102 người nước ngoài, từng dự sự kiện Hồi giáo đền thờ Masjid Jamek Sri Petaling và có tiếp xúc gần với 3 ca dương tính trong lễ cầu nguyện 20.3.

Chính quyền Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi người dân thực hành cách ly xã hội, làm việc tại nhà và tránh sự kiện đông người. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế đánh giá chính sách này cần được hỗ trợ bằng quy định xử phạt trường hợp vi phạm đủ tính răn đe.

Thái Lan có 143 người mắc mới nâng số ca nhiễm lên 1.388. Đã có 6 ca tử vong.

Brunei 126 ca, Campuchia 103 ca, Lào với Myanmar đều có 8 ca.

Tình hình Trung Đông

Với 2.901 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua - tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng lên 38.309.

Đáng chú ý, tỉnh Razavi Khorasan ghi nhận 1 ca nhiễm là em bé 35 ngày tuổi, bố mẹ đưa em đến với triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp. Sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.

Số ca tử vong cũng tăng lên 2.640, thêm 123 trường hợp.

Ngoài Iran, tình hình Israel xấu đi nhanh chóng khi số ca nhiễm tăng mạnh lên 3.865 (thêm 246 người mắc). Đã có 13 ca tử vong.

Iraq đến nay có 547 ca nhiễm, Bahrain 499 ca, Kuwait 255 ca.

Cẩm Bình (theo Reuters, Straits Times, Anadolu Agency)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ổ dịch tại đền thờ Malaysia lây lan tới cấp F5, Philippines thêm hơn 300 ca nhiễm