Ngày 3.9, tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh Cà Mau khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2020, ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Quân làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

03/09/2020, 13:31

Ngày 3.9, tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh Cà Mau khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2020, ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) và ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (bìa trái) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quân - Ảnh: Trần Khải

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã thống nhất bầu ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 với 49/50 phiếu tín nhiệm, chiếm tỷ lệ 98%.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Quân đã gửi lời cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đảm nhận chức vụ quan trọng, đồng thời coi đó là trọng trách nặng nề mà bản thân sẽ nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó vào chiều 29.8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TB-XH để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Quân sinh năm 1974, quê quán ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là đại biểu quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có trình độ chuyên môn cử nhân quản trị doanh nghiệp; thạc sĩ quản trị kinh doanh; tiến sĩ khoa học quản trị.

Ông là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được Nhà nước phong hàm Phó giáo sư kinh tế khi mới 35 tuổi. Năm 2018, ông được Nhà nước phong hàm giáo sư kinh tế trẻ nhất nước.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

Trần Khải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Lê Quân làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau