Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa 15, ông Nguyễn Đức Chung đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 101/103 phiếu thuận.

Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trí Lâm | 14/06/2016, 14:49

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa 15, ông Nguyễn Đức Chung đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 101/103 phiếu thuận.

Sáng nay (14.6), kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 105 đại biểu tham dự đã bầu các chức danh của HĐND thành phố, UBND thành phố và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Chung- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố

Sau khi bỏ phiếu, ông Nguyễn Đức Chung đã tái đắc cử chức vụChủ tịch UBND TP Hà Nộikhóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 101 phiếu thuận trên tổng số 103 phiếu của đại biểu có mặt.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung với 100% đại biểu tán thành. HĐND Thành phố giao UBND thành phố hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Trước đó, theo công bố của Ủy ban Bầu cử TP, Hà Nội đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP khóa 15. Người có số phiếu bầu cao nhất là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, với tỷ lệ 95,18%.

Ông Chung được HĐND TP Hà Nội khóa trước bầu làm Chủ tịch UBND TP với 87/89 phiếu, chiếm 94,56 % tổng số đại biểu ngày 4.12.2015, để thay ông Nguyễn Thế Thảo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3.8.1967 tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Đức Chung được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hà Nội tháng 9.2012 và có học vị Tiến sĩLuật. Ông được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp Thiếu tướng vào tháng 7.2013.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội