Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc chính truyền thông nước này đã thúc đẩy sự "thù địch" trong lòng nước Mỹ và dẫn đến việc có người gửi các gói bưu phẩm nghi có bom tới cho nhiều nhân vật nổi tiếng như ông Barack Obama trong tuần này.

Ông Trump cáo buộc truyền thông Mỹ sau vụ có người gửi bom đến ông Obama, bà Clinton

Nguyễn Thành Thái | 25/10/2018, 21:52

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc chính truyền thông nước này đã thúc đẩy sự "thù địch" trong lòng nước Mỹ và dẫn đến việc có người gửi các gói bưu phẩm nghi có bom tới cho nhiều nhân vật nổi tiếng như ông Barack Obama trong tuần này.

          

Vấn đề chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ đang tăng cao kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống nước này. Theo ông chủ Nhà Trắng, một phần nguyên nhân của chuyện này là do truyền thông Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, văn phòng CNN ở thành phố New York và cựu Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz là nạn nhân của các gói bưu phẩm đáng ngờ. Hiện danh tính cũng như động cơ của kẻ gửi các gói bưu phẩm nguy hiểm nói trên chưa được công bố.

Tổng thống Trump thường chỉ trích CNN vì các thông tin chống lại chính quyền của cơ quan truyền thông này. Ông cũng từng gọi báo chí là "kẻ thù của nhân dân". Ông Trump cũng dùng vụ việc gửi thư chứa bom lần này để chỉ trích những người biểu tình quá khích.

Tổng thống Mỹ nói rằng các đối thủ chính trị thay vì chỉ trích nhau, không được so sánh nhau với "nhân vật phản diện lịch sử" và "chúng ta không nên quấy rối mọi người trong không gian công cộng hoặc phá hủy tài sản công cộng".

Trong vài tuần gần đây, ông Trump gọi các thành viên của đảng Dân chủ là "đám đông", một phần do cách họ xử lý đề cử ông Brett Kavanaugh vào chức Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.

Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6.11, ông Trump kêu gọi nước Mỹ giải quyết những bất đồng "hòa bình qua lá phiếu".

“Chúng tôi muốn tất cả các bên cùng nhau hòa bình và hòa hợp. Chúng ta có thể làm được", ông Trump nói.

Thành Thái (theo Time)

   
Bài liên quan
Gặp Trung Quốc thảo luận về AI tiên tiến, Mỹ nói không đàm phán về các chính sách bảo vệ công nghệ
Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào ngày 14.5, Reuters đưa tin. Hai quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các chính sách bảo vệ công nghệ của chính quyền Biden sẽ không phù hợp để đàm phán, dù cuộc thảo luận giữa hai bên nhằm khám phá cách giảm thiểu rủi ro từ AI.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dự kiến cung cấp miễn phí phần mềm chống lừa đảo cho người dân vào tháng 7
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết phần mềm sử dụng công nghệ tiên tiến để kiểm tra số điện thoại, địa chỉ website, số tài khoản, quét mã độc và kiểm tra mã QR, giúp người dùng tránh xa các mối nguy hiểm tiềm tàng trên không gian mạng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump cáo buộc truyền thông Mỹ sau vụ có người gửi bom đến ông Obama, bà Clinton