Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25.2 cho biết Ukraine đã mất 31.000 binh sĩ trong 2 năm chiến tranh diễn ra.
Chuyển động

Ông Zelensky công bố số thương vong của Ukraine

Cẩm Bình 26/02/2024 09:10

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25.2 cho biết Ukraine đã mất 31.000 binh sĩ trong 2 năm chiến tranh diễn ra.

“31.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Không phải 300.000 hay 150.000 như phía Nga tuyên bố. Nhưng đây cũng là mất mất đối với chúng tôi”, theo Tổng thống Zelensky. Ông từ chối công khai số lính bị thương với lý do thông tin này sẽ giúp ích cho việc lập kế hoạch tác chiến của Nga.

ong.jpg
Bức tường tưởng niệm binh sĩ hy sinh tại Kyiv - Ảnh: Reuters

Hơn một năm qua Ukraine chưa từng công khai con số thương vong. Lần gần nhất số liệu được tiết lộ là vào cuối năm 2022, cố vấn văn phòng tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết 13.000 binh sĩ đã thiệt mạng.

Tháng 8 năm ngoái, tờ The New York Times dẫn nguồn tin giới chức Mỹ xác định số binh sĩ thiệt mạng của Ukraine vào khoảng 70.000, của Nga khoảng 120.000. Tổng thống Zelensky nói rằng Nga chịu thương vong cao hơn: 180.000 người.

Giống như Ukraine, Nga cũng giữ kín con số thương vong trong hai năm chiến tranh.

Thông tin số binh sĩ thiệt mạng được Tổng thống Zelensky đưa ra vào thời điểm Ukraine gặp nhiều khó khăn về huy động thêm quân lẫn huấn luyện tân binh. Quân đội đề xuất huy động 500.000 binh sĩ bổ sung để chuẩn bị đối phó Nga tăng thêm 400.000 quân, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng rất khó tuyển đủ, hơn nữa hiện tại thiếu thốn khí tài lẫn thao trường huấn luyện lính mới, đất nước không đủ khả năng trả lương cho lực lượng vũ trang quá lớn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Zelensky công bố số thương vong của Ukraine