Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12.3 đã chính ban bố lệnh "phong tỏa" thủ đô Manila trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi cấp COVID-19.

Philippines 'khóa chặt' thủ đô Manila nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan

13/03/2020, 06:25

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12.3 đã chính ban bố lệnh "phong tỏa" thủ đô Manila trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi cấp COVID-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: AP

Hãng tin Reuters cho biết, trong thông điệp phát đi từ dinh tổng thống, ông Duterte đã phê chuẩn sắc lệnh nâng mức cảnh báo COVID-19 từ cảnh báo đỏ cấp 1 lên cảnh báo đỏ cấp 2.

Theo đó, ngừng mọi hoạt động đi lại bằng đường không, đường biển và đường bộ nội địa đến và đi từ thủ đô Manila, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp cách ly cộng đồng khác. Tuy nhiên, các hệ thống giao thông công cộng như tàu điện ngầm, đường sắt vẫn tiếp tục được hoạt động song phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng ngừa dịch.

Lệnh "cách ly cộng đồng" tại thành phố 12 triệu dân sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 48 giờ, nghĩa là từ ngày 15.3 và kéo dài đến ngày 14.4. Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng cho phép thực thi hàng loạt biện pháp hạn chế, bao gồm lệnh cấm tụ tập đông người, đóng cửa trường học một tháng, tiến hành cách ly những nơi cộng đồng dân cư đã phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19.

Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh số ca dương tính với coronavirus có xu hướng tăng nhanh trong tuần qua tại Philippines. Quốc gia Đông Nam Á này đến nay ghi nhận 52 ca mắc COVID-19, trong đó có hai ca tử vong.

Trang Nhung (theo Reuters)

Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines 'khóa chặt' thủ đô Manila nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan