Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới về điều này, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà khẳng định tất cả tài khoản Facebook trên đều là giả mạo, không đúng sự thật.

Phó chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà: ‘Trang Facebook của Thủ tướng là giả mạo’

Trí Lâm | 22/07/2016, 11:48

Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới về điều này, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà khẳng định tất cả tài khoản Facebook trên đều là giả mạo, không đúng sự thật.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thêm nhiều tài khoản mang tên các lãnh đạo cao cấp và thu hút lượng theo dõi rất lớn. Điển hình như Facebook của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà…

Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới về điều này, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà khẳng định tất cả tài khoản Facebook trên đều là giả mạo, không đúng sự thật.

“Các thông tin của Chính phủ cũng như hoạt động của lãnh đạo Chính phủ đều đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, không có chuyện lãnh đạo Chính phủ thông tin hoạt động trên Facebook. Do đó, những tài khoản cá nhân của Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ… đều là giả mạo” – ông Lê Mạnh Hà khẳng định.

Trả lời câu hỏi vì sao lãnh đạo cấp cao không sử dụng Facebook để tương tác nhiều hơn với nhân dân, ông Lê Mạnh Hà cho hay việc sử dụng Facebook hay không là tùy quan điểm, sở thích của từng người, đây là chuyện cá nhân và tùy quyết định của từng người.

Một trong số hàng loạt tài khoản giả mạo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cần nhắc lại, trả lời giới báo chí trong buổi họp báo giới thiệu Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủđiện tử chiều 20.10.2015, Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo cho biết theo Nghị quyết 36a về xây dựng Chính phủ điện tử, trang Thông tin điện tử Chính phủ đã có tài khoản trên Facebook với tên gọi “Thông tin Chính phủ” nhằm đưa thông tin hoạt động của Chính phủ rộng rãi hơn trên internet.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo trên,ông Vi Quang Đạo cũng thông tin rằng Chính phủ còn lập thử nghiệm trang "Diễn đàn Cạnh tranh quốc gia". Nội dung được đưa lên hai tài khoản Facebook này là những thông cáo báo chí, chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó thủ tướng và một số hoạt động của Chính phủ. Bằng cách này, Chính phủ kỳ vọng thông tin quan trọng sẽ được người dân tiếp cận dễ dàng.

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cũng lên tiếng về những dư luận xung quanh việc cho rằng ông sử dụng Facebook. Ông Thăng khẳng định bản thân ông không sử dụng Facebook và tất cả những tài khoản mang tên ông đều là giả mạo.

Tuy nhiên, trong số các thành viên Chính phủ thì có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã sử dụng Facebook. Ngày 28.2.2016, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chính thức công bố và xác nhận trang fanpage “Bộ trưởng Bộ Y tế” là do bà thành lập. Bộ trưởng Kim Tiến chia sẻ: “Khi thiết lập trang Facebook, tôi muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cả những bức xúc, sáng kiến của người dân về công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.

Bộ trưởng Tiến cũng là vị lãnh đạo cấp cao đầu tiên công khai việc sử dụng Facebook và trực tiếp điều hành. Tuy nhiên, ăn theo Facebook của Bộ trưởng Tiến, đã có hàng chục tài khoản mang tên Bộ trưởng Bộ Y tế nhanh chóng ra đời và cũng thu hút được lượng tương tác tương đối lớn.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà: ‘Trang Facebook của Thủ tướng là giả mạo’