Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 24.12 lên tiếng về con số tăng trưởng tín dụng năm 2020 thấp kỷ lục và định hướng tín dụng năm 2021.

Phó Thống đốc NHNN: Năm 2021, tín dụng dự kiến tăng khoảng 12%

Tuyết Nhung | 24/12/2020, 13:03

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm nay 24.12 lên tiếng về con số tăng trưởng tín dụng năm 2020 thấp kỷ lục và định hướng tín dụng năm 2021.

Theo đó, tại buổi họp báo sáng nay (24.12), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết do cầu tín dụng suy yếu bởi tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nên tín dụng năm 2020 tăng thấp hơn các năm trước. Đến 21.12.2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so cùng kỳ 2019. Ước tính cả năm tăng khoảng 11%.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng tăng mạnh vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: ngành công nghiệp, xây dựng tăng 8,9%, thương mại dịch vụ 10,5%, xuất khẩu 10,4%, nông nghiệp nông thôn 9,8%, tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 11%... Trong khi đó, tín dụng dành cho các lĩnh vực rủi ro đã giảm dần, ví dụ như: tín dụng cho các dự án BOT giảm 0,59%, tín dụng vào lĩnh vực chứng khoán cũng chỉ tăng nhẹ 0,2%...

Đối với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến cho năm 2021, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: "Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng tín dụng khoảng 12%".

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ gần 355.000 tỉ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 590.000 khách hàng với dư nợ trên 1 triệu tỉ đồng, đặc biệt các tổ chức tín dụng đã cho vay mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với trước dịch) với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt gần 2,3 triệu tỉ đồng cho hơn 390.000 khách hàng.

Về vấn đề in tiền lẻ mới dịp tết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết các năm qua đã tiết kiệm được hơn 3.500 tỉ đồng nhờ không in tiền lẻ mới dịch Tết Nguyên Đán.

Phó Thống đốc cho biết Tết Tân Sửu năm nay, chính sách đối với việc in tiền lẻ mới vẫn được áp dụng như các năm trước. "Cụ thể là năm nay vẫn siết chặt câu chuyện đổi tiền lẻ, tiền mới. Mục tiêu là phải tiết kiệm và hạn chế các chi phí liên quan tới việc in tiền lẻ phục vụ nhu cầu cuối năm", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Bài liên quan
Doanh nghiệp địa ốc làm gì khi bị siết tín dụng?
Theo nhiều doanh nghiệp bất động sản, việc ngân hàng siết tín dụng vào bất động sản và thắt chặt việc quản lý đất công có thể khiến nguồn cung dự án ra thị trường giảm đi, nhưng lại là một tín hiệu tốt cho thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thống đốc NHNN: Năm 2021, tín dụng dự kiến tăng khoảng 12%