Chiều ngày 26.3, phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật ngay lập tức điều tra làm rõ vụ phóng viên Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao Động bị các đối tượng lạ mặt hành hung, gây thương tích.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ hành hung nhà báo

Một Thế Giới | 26/03/2016, 22:43

Chiều ngày 26.3, phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật ngay lập tức điều tra làm rõ vụ phóng viên Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao Động bị các đối tượng lạ mặt hành hung, gây thương tích.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vụ hành hùng nhà báo Đỗ Doãn Hoàng sáng 23.3 đã gây phản ứng trong dư luận, các cơ quan chức năng phải nhanh chóng kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Báo chí là cơ quan ngôn luận có vai trò phản biện xã hội, nhất là đóng góp tích cực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Vì vậy, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung giữa đường phố là vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến dư luận, cần được làm rõ và xử lý nghiêm minh”, Phó Thủ tướng nói.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí, Hội nhà báo Việt Nam cũng ký văn bản đề nghị Công an Hà Nội và công an quận Hoàng Mai khẩn trương chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ thủ phạm để nghiêm trị trước pháp luật, giúp các nhà báo yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 23.3, khi đi đến đường dẫn vào công trình xây dựng gần vành đai 3 (phía sau chung cư Kim Văn Kim Lũ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để đến tòa soạn, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 người đàn ông to cao cầm gậy chặn lại đánh tới tấp.

Bị đánh liên tiếp khiến anh Hoàng sưng tấy khắp người, dập nát ngón trỏ tay phải. Chỉ khi bị hại nằm bất động, nhóm người này mới rời đi.

Ông Trần Duy Phương, Tổng biên tập báo Lao động cho biết, anh Đỗ Doãn Hoàng gần đây đang viết nhiều phóng sự điều tra. Trong quá trình thực hiện các phóng sự điều tra, anh Hoàng bị rất nhiều người đe dọa.

Trí Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ hành hung nhà báo