Mỹ dẫn đầu về tăng chi tiêu quốc ở phương Tây trong năm 2018, vì muốn giữ vị thế đi trước Nga lẫn Trung Quốc trong cuộc đua hiện đại hóa công nghệ quân sự.

Phương Tây tăng chi tiêu quốc phòng đề phòng Nga và Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 16/02/2019, 17:00

Mỹ dẫn đầu về tăng chi tiêu quốc ở phương Tây trong năm 2018, vì muốn giữ vị thế đi trước Nga lẫn Trung Quốc trong cuộc đua hiện đại hóa công nghệ quân sự.

Báo cáo “Cán cân quân sự” do Viện Nghiên cứu An ninh quốc tế (IISS) công bố tại Hội nghị An ninh Munich cho biết số tiền toàn thế giới năm 2018 dành cho vũ khí và quốc phòng tăng 1,8% (đạt 1,67 nghìn tỉUSD) - trong đó Washington chiếm gần một nửa mức tăng.

Theo báo cáo, các cường quốc phương Tây lo ngại Nga nâng cấp căn cứ không quân cùng hệ thống phòng không tại Crimea. Moscow vừa mở rộng tầm kiểm soát Biển Đen nhờ triển khai tổ hợp S-400 trên bán đảo này.

“Nhưng Trung Quốc mới là thách thức lớn, khi nước này cho ra mắt nhiều hệ thống quân sự tân tiến và thực hiện chiến lược nâng cao năng lực quân đội để đủ sức hoạt động xa”, báo cáo viết. Tham vọng hiện đại hóa lực lượng của Bắc Kinh được hỗ trợ bằng chi tiêu quốc phòng không ngừng tăng bất chấp kinh tế giảm tốc.

Báo cáo lưu ý hải quân Trung Quốc nay đã sở hữu nhiều tàu tuần dương, đồng thời còn bắt đầu cho tàu sân bay tự đóng hoạt động thử trên biển. Cường quốc châu Á cũng xây dựng không quân ngày một lớn mạnh cũng như phát triển công nghệ mới như tên lửa hành trình tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo.

“Phương Tây vẫn duy trì lợi thế so với các đối thủ, tuy nhiên khoảng cách đang thu hẹp dần. Tốc độ thay đổi khiến lợi thế chỉ duy trì trong thời gian ngắn ở tương lai trước khi bị đuổi kịp”, báo cáo nhắc nhở.

Báo cáo dự đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nhân dịp NATO họp tháng 4 tới tiếp tục hối thúc đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP. Điều này đòi hỏi các quốc gia lục địa già phải tìm ra khoản bổ sung 102 tỉUSD.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tether sẽ tập trung thị trường ngoài Mỹ do lo ngại các luật mới
Giám đốc điều hành của Tether Holdings, Paolo Ardoino, đã tuyên bố rằng công ty sẽ tập trung vào các thị trường ngoài Mỹ khi Quốc hội nước này đang thúc đẩy các quy định mới về stablecoin.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quan hệ Việt Nam và Malaysia bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa
12 giờ trước Sự kiện
Chiều 25.5, ngay sau cuộc hội đàm thành công tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ báo chí chung để thông báo kết quả hội đàm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phương Tây tăng chi tiêu quốc phòng đề phòng Nga và Trung Quốc