Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15.2 tuyên bố đáp trả mạnh mẽ hành động đánh bom xe cướp đi sinh mạng 44 cảnh sát bán quân sự tại Kashmir không lâu trước đó.

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan căng thẳng vì vụ đánh bom xe

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 16/02/2019, 15:20

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15.2 tuyên bố đáp trả mạnh mẽ hành động đánh bom xe cướp đi sinh mạng 44 cảnh sát bán quân sự tại Kashmir không lâu trước đó.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ khu vực này chìm trong bất ổn. Nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM, đồn trú trên lãnh thổ Paksitan) đã nhận trách nhiệm. Chính quyền New Delhi khẳng định họ có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Pakistan dính líu.

“Chúng tôi sẽ phản ứng thích đáng, không thể cho phép hàng xóm gây bất ổn”, Thủ tướng Modi phát biểu sau cuộc gặp các cố vấn an ninh.

Ngoài ông Modi còn có Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley nhấn mạnh Ấn Độ quyết tìm mọi cách cô lập hoàn toàn nước láng giềng khỏi cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Vijay Gokhale triệu tập Đại sứ Pakistan Sohail Mahmood để yêu cầu chính quyền Islambad có động thái xử lý nhóm JeM. Tâm lý giận dữ cùng lời kêu gọi “trả thù” còn lan tràn trong người dân.

Phía Mỹ cũng đã lên tiếng. Nhà Trắng ra thông cáo đề nghị Pakistan ngừng hỗ trợ cũng như cung cấp nơi ẩn nấp an toàn cho những khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 15.2 lên án vụ đánh bom mới đây, đồng thời phủ nhận cáo buộc dính líu từ phía New Delhi.

Thủ tướng Ấn Độ quyết đáp trả mạnh mẽ - Ảnh: Reuters

Ấn Độ nhiều năm nay luôn cáo buộc Pakistan đứng đằng sau các phiến quân ly khai ở Kashmir, vùng đất mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền nhưng trên thực tế chỉ quản lý một phần. Hai nước đã chiến tranh ba lần kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947, trong đó hai lần là vì Kashmir. Nguy hiểm hơn, cả hai hiện đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi lên nắm quyền năm 2014, Thủ tướng Modi từng cam kết cứng rắn hơn với nước láng giềng. Nhà nghiên cứu Michael Kugelman thuộc trung tâm nghiên cứu Woodrow Wilson (Mỹ) nhận định trong bối cảnh tổng tuyển cử gần kề, vụ đánh bom Kashmir tạo ra sức ép lớn buộc nhà lãnh đạo New Delhi phải thực hiện một số biện pháp mạnh mẽ đáp trả Pakistan.

Cẩm Bình (theo Reuters, Straits Times)
Bài liên quan
Loại mực gắn liền với bầu cử Ấn Độ suốt 7 thập kỷ
Đài CNN giới thiệu “mực cử tri” ngăn nguy cơ gian lận được dùng mỗi khi Ấn Độ tổ chức bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan căng thẳng vì vụ đánh bom xe