Cuốn sách “Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu“ (Tập 1) của tác giả Hoàng Anh Sướng do NXB Hội Nhà Văn ấn hành cách đâu không lâu đã vấp phải chỉ trích của bạn đọc vì trong sách có qua nhiều từ thô tục.

Quá nhiều từ thô tục trong cuốn sách ‘Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu’

Tiểu Vũ | 12/06/2017, 07:17

Cuốn sách “Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu“ (Tập 1) của tác giả Hoàng Anh Sướng do NXB Hội Nhà Văn ấn hành cách đâu không lâu đã vấp phải chỉ trích của bạn đọc vì trong sách có qua nhiều từ thô tục.

Mới đây, một bạn đọc có tên là P.K.V chia sẻ với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới về những thất vọng của mình khi đọc nội dung của cuốn sách có tên Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu”của tác giả Hoàng Anh Sướng. Bạn đọc này phản ứng với lý do cho rằngsách nói về Phật pháp nhưng trong đó có khá nhiều từ thôtục đã gây bức xúc nhiều người.

Độc giả này biết,rằng sau khi đọc nhiều bài giới thiệu về cuốn sách trên báo chí nên đã tìmmua cuốn sách Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu(Tập 1)tại một quầy sách ở Hà Nội. Sau đó mang về nhà đọc đọc vài trang đầu thì táhỏa bởi trong sáchdùng khá nhiều từ ngữ không thích hợp như trong hình chụp bên dưới:

Một số nội dung trong sách

Câu chuyện bức xúc về nội dung cuốn sách cũng được chính độc giả này chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo hình ảnh một số nội dung trong sách. Sau khi nhìn thấy nội dung sách, nhiều người đã rất bức xúc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì cuốn sách Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màudo tác giả Hoàng Anh Sướng do NXB Hội nhà văn in ấn, Công ty Limbook Hà Nội phát hành. Sách có độ dày 352 trang, giá bìa 125.000đ gồm 3 phần. Phần 1: Nghiệp báo sát sinh. Phần 2: Nghiệp báo nạo phá thai. Phần 3: Nghiệp báo phá đình chùa, mồ mả.

Trang in các thông tin của cuốn sách

Trên một số tờ báo thì cuốn sách được giới thiệu như sau “Đọc “Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu” (Tập 1) của Hoàng Anh Sướng, độc giả sẽ tìm thấy những chuyện hoàn toàn có thật trong đời sống thường ngày. Tất cả những gì Hoàng Anh Sướng kể, dù có ly kỳ, rùng rợn, hay nhuốm màu liêu trai, thì cũng đều là những câu chuyện có thật, với địa chỉ thật. Bạn đọc có thể gặp những “nhân vật” đó ở ngoài đời, có thể kiểm định được bằng cả hệ thống tìm kiếm Google. Hoàng Anh Sướng chỉ là một ký giả ghi chép lại một cách trung thực, sống động, hấp dẫn”.

Vũ Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quá nhiều từ thô tục trong cuốn sách ‘Những chuyện có thật về Nhân quả và Phật pháp nhiệm màu’