Hãng tin AP ghi nhận tình trạng hàng dài xe tải chở hàng cung cấp cho quân đội Ukraine đang mắc kẹt tại biên giới Ba Lan vì cuộc biểu tình của tài xế nước này.
Quân đội Ukraine đã thông báo về việc các thiết bị liên lạc Starlink của họ trên tiền tuyến bị mất điện, cản trở nỗ lực giành giật lãnh thổ với lực lượng Nga.
Đài CNN dẫn lời 3 quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị phân tích chi tiết và bàn bạc tìm cách hỗ trợ quân đội Ukraine trong cả trung lẫn dài hạn, kể cả sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc.
Trong báo cáo, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 4.8 cáo buộc quân đội Ukraine gây nguy hiểm cho dân thường bằng cách thiết lập các căn cứ tại các khu dân cư, trường học và bệnh viện.
Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnès Callamard nói: “Chính phủ Ukraine nên ngay lập tức đảm bảo rằng họ bố trí lực lượng của mình cách xa các khu vực đông dân cư. Quân đội không bao giờ nên sử dụng bệnh viện để tham gia vào chiến tranh".
Công ty sản xuất máy bay không người lái DJI Technology Co cho biết sẽ tạm ngừng kinh doanh tại Nga và Ukraine để đảm bảo các sản phẩm của họ không được sử dụng trong chiến đấu.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.4 tuyên bố họ vừa sử dụng không quân, lực lượng tên lửa, pháo binh và hệ thống phòng không tấn công quân đội Ukraine cùng hàng loạt mục tiêu quân sự liên quan trong đêm.
Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự thảo luật về ngân sách quốc phòng cho năm 2020, trong đó cung cấp phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine với số tiền 300 triệu USD, theo Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ.