Quốc hội Nga ngày 25.5 thông qua dự luật loại bỏ giới hạn độ tuổi trần phục vụ quân đội nước này.

Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn tuổi phục vụ quân đội

Cẩm Bình | 26/05/2022, 08:32

Quốc hội Nga ngày 25.5 thông qua dự luật loại bỏ giới hạn độ tuổi trần phục vụ quân đội nước này.

Dự luật lần lượt được Hạ viện và Thượng viện thông qua rất nhanh chóng, hiện chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Vladimir Putin để chính thức thành luật.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin phát biểu về dự luật: “Hiện nay chúng ta đặc biệt cần tăng cường lực lượng vũ trang và giúp đỡ Bộ Quốc phòng. Tư lệnh tối cao của chúng ta (Tổng thống Putin) đang làm mọi thứ để đảm bảo các lực lượng vũ trang giành chiến thắng. Chúng ta cần ra tay giúp đỡ”.

Theo luật hiện hành, người Nga trong độ tuổi 18 - 40 và người nước ngoài từ 18 - 30 tuổi mới được phép nhập ngũ với tư cách quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội.

grwerkwaczm35efuutspraqvhm.jpg
Nga bị tổn thất đáng kể vì trận chiến tại Ukraine - Ảnh: Reuters

Dự luật bỏ giới hạn tuổi được thông qua trong bối cảnh quân đội Nga bị tổn thất đáng kể vì trận chiến tại Ukraine.

Ngày 25.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết qua hơn một tháng chiến đấu có 1.351 binh sĩ thiệt mạng cùng 3.825 người bị thương. Phía Ukraine và phương Tây nhận định con số thực tế cao hơn nhiều và đặc biệt tăng mạnh từ tháng 3.

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn tuổi phục vụ quân đội