16 thượng nghị sĩ Mỹ (gồm 7 đảng viên Dân chủ và 9 đảng viên Cộng hòa) gần đây đạt được thỏa thuận về một dự luật khiến cho việc lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống trở nên khó thực hiện hơn.

Quốc hội Mỹ tìm cách ngăn 'bạo loạn ngày 6.1' lặp lại

Cẩm Bình | 27/07/2022, 17:30

16 thượng nghị sĩ Mỹ (gồm 7 đảng viên Dân chủ và 9 đảng viên Cộng hòa) gần đây đạt được thỏa thuận về một dự luật khiến cho việc lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống trở nên khó thực hiện hơn.

Dự luật nêu trên muốn sửa đổi Đạo luật Kiểm đếm phiếu cử tri (ECA) năm 1887 - văn kiện mà cựu Tổng thống Donald Trump từng dùng đến năm ngoái bằng cách yêu cầu cựu Phó tổng thống Mike Pence từ chối chứng nhận phiếu đại cử tri ở những bang mà ông Trump thua đối thủ Joe Biden.

Khởi xướng bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collin và Thượng nghị sĩ Dân chủ Joe Manchin, dự luật quy định rõ rằng vai trò kiểm phiếu của phó tổng thống Mỹ chỉ mang tính nghi lễ cũng như yêu cầu cần 1/5 thành viên hạ viện và thượng viện tỏ ý phản đối thì quy trình tranh luận mới được kích hoạt, thay vì chỉ cần 1 hạ nghị sĩ và 1 thượng nghị sĩ như hiện tại.

Dự luật cũng quy định trừ phi có quy định mới trong ngày bầu cử, nếu không thống đốc các bang sẽ là quan chức chịu trách nhiệm công nhận đại cử tri. Làm vậy nhằm tránh trường hợp chính đảng không thích kết quả bầu cử đưa ra nhóm đại cử tri thay thế.

Ngoài dự luật nêu trên, tại Thượng viện Mỹ còn một dự luật tăng hình phạt với bất cứ ai uy hiếp quan chức bầu cử hay can thiệp vào hệ thống bỏ phiếu.

download.jpg
Cuộc bạo loạn ngày 6.1.2021 - Ảnh: Reuters

Dự luật sửa đổi ECA được một nhóm giáo sư luật ca ngợi là “cải tiến lớn” với luật lệ lỗi thời, tuy nhiên một liên minh nhiều tổ chức dân quyền hàng đầu nhận xét sửa đổi như vậy vẫn chưa đủ. Hai hạ nghị sĩ Liz Cheney và Zoe Lofgren - đều là thành viên ủy ban phụ trách điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 cho biết ủy ban sẽ đưa ra khuyến nghị riêng để sửa đổi ECA.

Tuần tới, trên toàn nước Mỹ sẽ diễn ra vòng bầu cử sơ bộ mới. Cựu Tổng thống Trump ủng hộ hàng loạt nhân vật phủ nhận kết quả bầu cử 2020 như ông.

Ngày 6.1.2021, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào Điện Capitol nhằm ngăn Quốc hội chứng nhận ông Biden thắng cử. Không ít người biểu tình tấn công cảnh sát, tràn qua các hành lang và lục tung nhiều văn phòng bên trong tòa nhà.

Ngày 21.7 vừa qua, ủy ban phụ trách điều tra vụ "bạo loạn 6.1" kết thúc loạt phiên điều trần bằng cáo trạng yêu cầu truy cứu trách nhiệm của cựu Tổng thống Trump.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Mỹ tìm cách ngăn 'bạo loạn ngày 6.1' lặp lại