Mặc dù giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá, thế nhưng hết thời hạn mà không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần của MobiFone tại SeABank. Trong khi đó, tại TPBank, cũng chỉ có 6 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần này với khối lượng 8,7 triệu trên tổng số hơn 14,28 triệu cổ phần.

Rao bán giá thấp, cổ phần của MobiFone tại ngân hàng vẫn ế

Phan Diệu | 21/04/2016, 05:43

Mặc dù giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá, thế nhưng hết thời hạn mà không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần của MobiFone tại SeABank. Trong khi đó, tại TPBank, cũng chỉ có 6 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần này với khối lượng 8,7 triệu trên tổng số hơn 14,28 triệu cổ phần.

Ngày 20.4, theo thông tin Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, mặc dù đã hết thời hạn theo quy định nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) do Tổng công ty Viễn thông MobiFone sở hữu.

Do đó, theo quy định, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ không tổ chức buổi đấu giá hơn 33,4 triệu cổ phần của SeABank vào ngày 25.4 như thông báo trước đó vì không đủ điều kiện để tổ chức.

Trong khi đó, về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) do Tổng công ty Viễn thông MobiFone sở hữu, chỉ có 2 nhà đầu tư tổ chức và 4 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua với tổng khối lượng đăng ký mua là 8,7 triệu trên tổng số hơn 14,28 triệu cổ phần. Vì vậy, ngày 25.4 tới, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tiến hành đầu giá cho số cổ phần trên.

Trước đó, cuối tháng 3, MobiFone thông báo bán đấu giá 14,28 triệu cổ phần, tương đương 2,57% vốn tại TPBank với giá khởi điểm 8.900 đồng/cổ phần. MobiFone cũng sẽ bán đấu giá 33,42 triệucổ phần của SeAbank, tương đương 6,12% vốn tạiSeAbank. Giá khởi điểm là 9.600 đồng/cổ phần.

Nếu đấu giá thành công, MobiFone có thể thu về tối thiểu 127 tỉ đồng từ cổ phầnTPBank và 320,7 tỉ đồng từ cổ phầncủa SeABank. Tuy nhiên, do việc bán đấu giá không thành công thì MobiFone vẫn tiếp tục sở hữu cổ phần SeAbank. Với TPBank, MobiFone hiện còn sở hữu 4,76% cổ phần nên công ty này vẫn còn là cổ đông của ngân hàng sau khi chuyển nhượng.

Như vậy, dù MobiFone rao bán cổ phần có giá khởi điểm thấp hơn mệnh giá, nhưng dường như nhà đầu tư không mặn mà mua.

Được biếtviệc đấu giá cổ phần SeABank và TPBank nằm trong lộ trình thoái vốn ngoài ngành của MobiFone để chuẩn bị cho kế hoạch cổ phần hóa tới đây.

Đầu năm 2016, MobiFone đã chính thức mua lại 95% cổ phần tại Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) nhằm chuẩn bị cho việcphát triển tập trung vào 4 mảng chính gồm di động, truyền hình, bán lẻ và đa phương tiện.

Trong năm 2015, MobiFone cũng đã thực hiện thoái vốn xong tại hai công ty SmartMedia và Neo.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chậm nhất ngày 17.5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rao bán giá thấp, cổ phần của MobiFone tại ngân hàng vẫn ế