Sang năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn sẽ lên đến 329.500 tỉ đồng. Trong khi đó, một số quy định tại Nghị định 08 được tạm hoãn chỉ đến cuối năm 2023 khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại.
Tại cuộc gặp mặt với Thủ tướng ngày 16.10, cộng đồng DN đầu tư nước ngoài cho rằng việc đảm bảo một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi sẽ thu hút đầu tư lớn vào các ngành bán dẫn và chip.
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương hạn chế tối đa đầu tư dàn trải, phân tán, gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư, thậm chí gây rủi ro về công tác cán bộ.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết việc dừng thi công một số gói thầu ở dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành ảnh hưởng rất lớn đến kết nối giao thông liên vùng, có trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị, cơ quan liên quan.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành một lượng trái phiếu rất lớn và có hạn trả nợ vào cuối năm 2022 và năm 2023. Đây là áp lực rất lớn cho nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới.
NCIF cho rằng áp lực lạm phát đang rất lớn và có xu thế gia tăng mạnh hơn trong những tháng cuối năm 2022, đặc biệt là năm 2023 khi giá cả nguyên vật liệu chuyển hóa dần vào sản xuất.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết trong tháng 9 và 9 tháng, nền kinh tế có xu hướng phục hồi rất tích cực. Tuy nhiên, thách thức phải đối mặt là rất lớn, các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng…
Ngày 6.7, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường kỳ giữa năm) để thảo luận những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Trong điều kiện ngân sách phải đi vay, trả nợ lãi cao để bù đắp bội chi nhưng số dư tại các quỹ rất lớn, vì vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát, kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.
GS Võ Tòng Xuân từng nêu quan điểm “nông dân ĐBSCL đang mắc vòng kim cô rất lớn là cây lúa”. Ông đã giải thích nhận định này tại tọa đàm trực tuyến “Đồng bằng sông Cửu Long: Thuận thiên bền vững, vượt đại dịch”.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% năm nay có thể đạt được (lạm phát đến hết tháng 10 là 1,81%). Tuy nhiên, trong năm 2022, rủi ro lạm phát đang có áp lực lớn.
Công tác kiểm soát lạm phát năm 2021 đảm bảo trong tầm kiểm soát của Chính phủ và ở mức thấp. Tuy nhiên, áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn, nhất là khi khủng hoảng năng lượng có thể trở nên trầm trọng.