Chuyến đi tới Belarus của phái đoàn Ukraine được thực hiện một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine.

Sau nhiều trắc trở, phái đoàn Ukraine đã tới Belarus để đàm phán với Nga

A.T | 28/02/2022, 13:02

Chuyến đi tới Belarus của phái đoàn Ukraine được thực hiện một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine.

TTXVN dẫn Sputniknews ngày 28.2 cho biết phái đoàn của Ukraine đã có mặt ở Belarus để tiến hành đàm phán với Nga. Báo chí Ukraine đưa tin dẫn đầu phái đoàn nước này sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi. 

thu-truong-ukrane.jpg

Cuộc đàm phán là kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Trước đó, ngày 27.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett và thông báo  "phái đoàn Nga đang ở thành phố Gomel của Belarus và sẵn sàng đàm phán với các đại diện của Kyiv" đồng thời lưu ý phía Ukraine chưa tận dụng cơ hội này".

Ban đầu, ông Zelensky từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus, vì cho rằng Belarus đứng về phía Nga trong cuộc xung đột. 
Khi đó, ông Zelensky tỏ ý sẵn sàng đàm phán với Nga về việc chấm dứt giao tranh, nhưng cuộc đàm phán nên được tổ chức ở địa điểm không thể hiện sự thù địch đối với Kyiv như Warsaw (Ba Lan) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhưng sau các tác động, Văn phòng Tổng thống Ukraine cuối cùng đã xác nhận thông tin Kyiv và Moscow sẽ tiến hành đàm phán “vô điều kiện” tại Belarus.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau nhiều trắc trở, phái đoàn Ukraine đã tới Belarus để đàm phán với Nga