Nguyên nhân giá dầu tăng vọt là tác động  từ vòng trừng phạt mới nhất về tài chính của Mỹ và phương Tây đối với Nga.

Thế giới ngấm đòn căng thẳng giữa Nga và Mỹ: Giá dầu lại vọt lên mức trên 100 USD/thùng

P.V | 28/02/2022, 11:57

Nguyên nhân giá dầu tăng vọt là tác động  từ vòng trừng phạt mới nhất về tài chính của Mỹ và phương Tây đối với Nga.

Theo TTXVN, trong phiên giao dịch sáng nay 28.2, giá dầu Brent Biển Bắc  kỳ hạn giao tháng 4.2022 đã tăng 7% so với giá đóng cửa trước đó, lên mức 105 USD/thùng. Dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) cũng có mức tăng gần 7%, lên trên ngưỡng 98 USD/thùng.

Theo giới phân tích, nguyên nhân giá dầu tăng vọt là tác động  từ vòng trừng phạt mới nhất về tài chính của Mỹ và phương Tây đối với Nga. Lệnh cấm này làm dấy lên lo ngại về đứt gãy nguồn cung dầu thô từ Nga. Hiện Nga là nhà cung ứng dầu mỏ, khí đốt hàng đầu thế giới, đặc biệt là cho thị trường châu Âu.

Hôm 26.2, Mỹ, Canada cùng các đồng minh châu Âu đã thống nhất loại một số ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

Vòng trừng phạt mới nhất về SWIFT không đánh trực tiếp vào ngành năng lượng của Nga, nhưng tạo ra những tác động lan tỏa gián tiếp. Nhiều lệnh trừng phạt về ngân hàng khiến Nga gặp khó khăn hơn trong bán xăng dầu.

Người tiêu dùng Mỹ đã bắt đầu cảm nhận được tác động từ giá dầu tăng cao. Giá bán xăng trung bình tại Mỹ hôm 27.2 đã lên mức 3,60 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,78 lít). Nhà Trắng cho biết đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm giảm thiểu gánh nặng với người tiêu dùng Mỹ về giá xăng dầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thế giới ngấm đòn căng thẳng giữa Nga và Mỹ: Giá dầu lại vọt lên mức trên 100 USD/thùng