Theo BBC, sang năm 2018 Tổ chức y tế thế giới (WHO) sẽ tiến hành thử nghiệm loại vắcxin ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới ở Ghana, Kenya và Malawi. Vắcxin sẽ được tiêm 4 lần, 3 lần liên tiếp trong một tháng và lần thứ thứ tư sau 18 tháng

Sẽ thử nghiệm tiêm chủng vắcxin ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới

Vũ Trung Hương | 25/04/2017, 17:23

Theo BBC, sang năm 2018 Tổ chức y tế thế giới (WHO) sẽ tiến hành thử nghiệm loại vắcxin ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới ở Ghana, Kenya và Malawi. Vắcxin sẽ được tiêm 4 lần, 3 lần liên tiếp trong một tháng và lần thứ thứ tư sau 18 tháng

Mặc dù vắcxin đã được thử nghiệm thành công trong những điều kiện của phòng thí nghiệm, nhưng các nhà khoa học chưa biếtmọi thứ sẽ như thế nào với việc sử dụng vắcxin trên thực tế, nơi dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn bị hạn chế. Do đó, loại vắcxin đầu tiên sẽ phải được thử nghiệm trên người ở một số quốc gia. Điều đósẽ cho phép các nhà khoa học rút ra kết luận về sự an toàn,hiệu quả của tiêm chủng và lập kế hoạch tiếp tục hành động.

Một nghiên cứu thí điểm sẽ bao quát hơn 750.000 trẻ em ở độ tuổi 5-17 tháng. Một nửa số trẻ đó sẽ được tiêm chủng vắcxin, nửa thứ hai sẽ đóng vai trò như một nhóm đối chứng.

Dự kiến ​​rằng nhờ tiêm vắcxin trong nhóm tuổi này sẽ có thể để ngăn chặn 4/10trường hợp sốt rét, giảm 1/3 số ca mắc sốt rét nặng và giảm sốtrẻ em cần điều trị tại bệnh viện hoặc phải truyền máu.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ thử nghiệm tiêm chủng vắcxin ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới