Bộ Tài chính Singapore ngày 21.6 cho biết gói này trợ giúp dân thu nhập thấp giảm thiểu gánh nặng chi phí sinh hoạt do lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao.

Singapore lập gói hỗ trợ 1,5 tỉ USD giúp người nghèo

Bảo Vĩnh | 22/06/2022, 10:16

Bộ Tài chính Singapore ngày 21.6 cho biết gói này trợ giúp dân thu nhập thấp giảm thiểu gánh nặng chi phí sinh hoạt do lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao.

Bộ trưởng Lawrence Wong cho biết tại cuộc họp báo rằng kế hoạch nhắm đến nhóm dân có thu nhập thấp, nhưng sẽ gồm cả việc giảm giá chi phí sinh hoạt cho mọi gia đình tại đảo quốc Sư tử 5,5 triệu dân.

Gói hỗ trợ một lần này sẽ được đóng góp bởi những nguồn thu nhập cao có được từ cuộc phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn dự kiến hồi năm ngoái.

Gần đây, Singapore đã ghi nhận lạm phát cao, Ngân hàng Trung ương Singapore đã thắt chặt chính sách tiền tệ những 3 lần trong vòng 6 tháng.

Bộ trưởng Tài chính Wong nói: “Chiến tranh ở Ukraine đã gây sức ép mạnh lên chuỗi cung ứng toàn cầu, các biện pháp bảo hộ của các nước càng làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Giá lương thực và nhiên liệu trên toàn thế giới đã tăng đáng kể, chúng ta phải chuẩn bị đối phó tình trạng lạm phát lan đến các lĩnh vực khác, thậm chí rất xa trước khi ổn định trở lại”.

Bài liên quan
Báo Mỹ: Động đến túi tiền, đa phần người dân phương Tây đều muốn hòa Nga, mặc kệ vấn đề Ukraine
Trên Los Angeles Times của Mỹ, nhà báo nổi tiếng Doyle McManus đã có bài viết bình luận về suy nghĩ của người dân phương Tây gần đây với cuộc chiến tại Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Singapore lập gói hỗ trợ 1,5 tỉ USD giúp người nghèo