Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 21.6 thông báo nước này vừa bắt giữ 2 nhân vật cấp cao bị tình nghi là thành viên mạng lưới gián điệp Nga.

Ukraine bắt giữ 2 nhân vật cấp cao với cáo buộc làm gián điệp cho Nga

Cẩm Bình | 22/06/2022, 09:20

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 21.6 thông báo nước này vừa bắt giữ 2 nhân vật cấp cao bị tình nghi là thành viên mạng lưới gián điệp Nga.

SBU không nêu rõ danh tính, chỉ cho biết 1 người là quan chức cấp cao trong Ban thư ký nội các còn 1 người là nhân vật đứng đầu Phòng Thương mại - Công nghiệp Ukraine.

2 nhân vật vừa bị bắt với cáo buộc đã chuyển nhiều tin tình báo khác nhau cho đối phương: từ tình hình phòng thủ của Ukraine, sắp xếp lực lượng biên phòng cho đến dữ liệu cá nhân của các nhân viên thực thi pháp luật. SBU đã triển khai một chiến dịch nhiều giai đoạn để vô hiệu hóa mạng lưới gián điệp.

SBU cáo buộc Nga trả cho 2 nhân vật trên từ 2.000 - 15.000 USD cho mỗi nhiệm vụ, tùy mức độ mức độ bí mật và tầm quan trọng của thông tin. Sau khi bị thẩm vấn, một người thừa nhận bản thân nhận tổng cộng 33.000 USD, người còn lại nhận 27.000 USD.

Một người cho biết đã làm gián điệp cho Nga từ năm 2016, người còn lại làm từ năm 2019. Phía Nga chưa lên tiếng về vụ việc.

Bài liên quan
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức vì liên quan đến tham nhũng
Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.4, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky đã đệ đơn từ chức trong lúc phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán đất công trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine bắt giữ 2 nhân vật cấp cao với cáo buộc làm gián điệp cho Nga