Trước lo ngại dịch COVID-19 “nhập ngược”, các nhà chức trách Bắc Kinh mới đây thông báo toàn bộ người nước ngoài tới thành phố này sẽ phải tự cách ly trong thời hạn 14 ngày để giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus.

Sợ bị lây ngược COVID-19, Bắc Kinh cách ly 14 ngày toàn bộ du khách quốc tế nhập cảnh

Hoàng Vũ | 12/03/2020, 06:26

Trước lo ngại dịch COVID-19 “nhập ngược”, các nhà chức trách Bắc Kinh mới đây thông báo toàn bộ người nước ngoài tới thành phố này sẽ phải tự cách ly trong thời hạn 14 ngày để giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), quy định này có hiệu lực từ đêm 11.3 thay thế cho biện pháp trước đó liên quan đến việc cách ly những cá nhân từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Hành khách từ bất cứ quốc gia nào khi đáp xuống sân bay Bắc Kinh sẽ phải trải qua quá trình cách ly 14 ngày”, phó giám đốc văn phòng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh, ôngZhang Qiang cho biết.

Theo ông Zhang, những người nước ngoài có thời gian lưu trú ngắn ngày phải ở trong các khách sạn được chỉ định sẵn và không được phép rời đi khi chưa được xét nghiệm nguy cơ nhiễm virus.

Ngoài ra, hành khách tới Bắc Kinh phải đăng ký và cung cấp thông tin của cộng đồng dân cư hoặc khách sạn mà họ tới sau khi xuống máy bay. Trước đó, phó giám đốc Sở đối ngoại Bắc Kinh, ông Lý Huy (Li Hui) cũng tuyên bố người nước ngoài ở thủ đô Trung Quốc nên hạn chế đi lại.

Đây được xem là các biện pháp mạnh tay của Bắc Kinh nhằm ngăn coronavirus "nhập ngược" vào thành phố - nơi có hơn 20 triệu dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp bên ngoài Trung Quốc.

Trang Nhung (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Huawei trỗi dậy, doanh số iPhone ở Trung Quốc quý 1/2024 giảm đến 19%, tệ nhất kể từ năm 2020
Dữ liệu thị trường cho thấy doanh số iPhone ở Trung Quốc đã giảm 19% trong quý 1/2024, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp phải đối mặt với áp lực từ Huawei.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ bị lây ngược COVID-19, Bắc Kinh cách ly 14 ngày toàn bộ du khách quốc tế nhập cảnh