Bộ Y tế Iran ngày 17.3 thông báo nước này có thêm 135 người qua đời - nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 988.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran gần chạm mốc 1.000

17/03/2020, 19:31

Bộ Y tế Iran ngày 17.3 thông báo nước này có thêm 135 người qua đời - nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 988.

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Tehran - Ảnh: Anadolu Agency

Đây là ngày thứ ba liên tiếp mức tăng ở 3 con số, đến nay đã có 8 chính trị gia Iran tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm cũng tăng lên 16.169 (1.178 người mắc mới).

Để ngăn chặn dịch bệnh, chính quyền Tehran thời gian qua triển khai hàng loạt biện pháp cứng rắn như hạn chế đi lại, đóng cửa trường học, đình chỉ mọi hoạt động thể thao lẫn tôn giáo tập trung đông người, cấm quan chức xuất cảnh, thậm chí tạm trả tự do cho 85.000 tù nhân (gồm cả tù nhân chính trị) để giảm thiểu nguy cơ lây lan.

Mùa đi lại nhộn nhịp dịp năm mới Ba Tư (20.3) sắp đến, Iran đã phải tiến hành kiểm tra những người cố rời khỏi các thành phố lớn.

Iran tạm trả tự do cho 85.000 tù nhân - Ảnh: IFMAT

Bất chấp lệnh cấm từ chính quyền, vài nhóm tín đồ Hồi giáo Shiite tối 16.3 tràn vào sân hai đền thờ Imam Reza (thành phố Mashhad) và Fatima Masumeh (thành phố Qom) tiến hành cầu nguyện. Cảnh sát ngay lập tức xuất hiện giải tán đám đông, giới chức tôn giáo Iran chỉ trích đây là hành vi xúc phạm đền thờ.

Bên ngoài Iran, số ca nhiễm của Israel tăng lên 304, Bahrain 236 ca, Iraq 154 ca, Kuwait 130 ca.

Nhóm tín đồ cầu nguyện trong sân đền thờ Fatima Masumeh tối 16.3 - Ảnh: Getty Images

Cẩm Bình (theo Anadolu Agency, Fox News, AP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran gần chạm mốc 1.000