Hơn 186.000 người Nga đã chết vì mắc COVID-19, gấp ba lần con số được báo cáo trước đó.

Số người chết vì COVID-19 tại Nga gấp ba lần công bố

Đan Thuỳ | 29/12/2020, 10:14

Hơn 186.000 người Nga đã chết vì mắc COVID-19, gấp ba lần con số được báo cáo trước đó.

Cơ quan thống kê liên bang Nga Rosstat đã công bố dữ liệu vào ngày 28.12 cho biết số ca tử vong vì mọi nguyên nhân từ tháng 1 đến tháng 11 ở nước này đã tăng 229.700 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova cũng cho biết “hơn 81% số ca tử vong gia tăng trong giai đoạn này là do dịch COVID-19”. Như vậy là Nga đã có hơn 186.000 người dân đã chết vì dịch bệnh.

pho-thu-tuong-nga-tatyana-golikova-1586740208-width1012height645.jpg
Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova - Ảnh: Internet

Con số này cao gấp ba lần số liệu chính thức là 55.200 ca tử vong vì COVID-19 được giới chức y tế Nga thông báo trước đây, trong số hơn 3 triệu ca nhiễm toàn quốc.

Nga đã ghi nhận có hơn 3 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu, đứng thứ tư thế giới nhưng nước này chỉ báo cáo 55.265 trường hợp tử vong, tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác. Với số liệu mới được của công bố này thì Nga đang là nước đứng thứ ba thế giới về số người chết do COVID-19, sau Mỹ với 333.140 ca tử vong và Brazil với 191.139 ca, theo thống kê của AFP.

Đầu tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói nước này đã xử lý đại dịch tốt hơn các nước phương Tây. Song một số chuyên gia Nga cho rằng chính phủ đã cố gắng giảm nhẹ tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra.

12805784-3x2-xlarge.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Internet

Nga đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine Sputnik V như một phần của chương trình tiêm chủng quốc gia vào đầu tháng 12, tập trung vào nhóm chịu rủi ro cao, trong khi thử nghiệm giai đoạn ba tiếp tục diễn ra tại thủ đô vào cùng thời điểm. Nga hôm 26.12 cũng chấp thuận tiêm vaccine Sputnik V cho người trên 60 tuổi bắt đầu từ năm mới 2021.

_115871467_mediaitem115871466.jpg

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết đã quyết định sẽ tiêm vaccine Sputnik V. Trước đó, ông cũng đã nói rằng vaccine của Nga hiệu quả và an toàn và ông không thấy có lý do gì để không tiêm vaccine do nước mình sản xuất.

Bài liên quan
Nga gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine để chuẩn bị tiến công vào mùa xuân
Hãng tin AP cho biết Nga đang làm tiêu hao các lực lượng Ukraine nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công vào mùa xuân và mùa hè, khi mặt đất khô cứng lại cho phép xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác hoạt động dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người chết vì COVID-19 tại Nga gấp ba lần công bố