Tâm lý phản đối sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) khiến các nhóm vũ trang ở Pakistan liên tiếp tấn công công dân Trung Quốc.

Nhóm vũ trang SRA xả súng liên tiếp vào công dân Trung Quốc, tuyên bố không dừng lại

Cẩm Bình | 27/12/2020, 17:00

Tâm lý phản đối sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) khiến các nhóm vũ trang ở Pakistan liên tiếp tấn công công dân Trung Quốc.

Đầu tuần qua, một công dân Trung Quốc cùng người phiên dịch may mắn sống sót sau vụ xả súng vào phòng trưng bày ô tô trên địa bàn Karachi. Tuần trước, cũng tại thành phố này đã xảy ra vụ nổ một chiếc ô tô bên ngoài nhà hàng thuộc sở hữu của người Trung Quốc (ông chủ thoát nạn).

Nhóm vũ trang Lực lượng cách mạng Sindhudesh (SRA) lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện cả hai vụ: “Trung Quốc và Pakistan chiếm đoạt đất đai bằng chương trình Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC, một phần của BRI - PV). Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công nữa”.

Không chỉ SRA, vài nhóm vũ trang chống lại lực lượng an ninh Pakistan tại Balochistan và Sindh lâu nay cũng nhắm đến dự án trong khuôn khổ CPEC.

Giới chuyên gia tin rằng các nhóm nêu trên nay chọn công dân Trung Quốc hoặc hạ tầng do nước này đầu tư xây dựng ở vùng đô thị lớn (chủ yếu là Karachi) làm mục tiêu, bên cạnh mục tiêu truyền thống là quan chức hoặc tổ chức nhà nước Pakistan.

pakistan.jpg
Cảnh sát niêm phong khu vực xung quanh sàn giao dịch chứng khoán Pakistan sau vụ tấn công tháng 6.2020 - Ảnh: The Jakarta Post

Tháng 6.2020, nhóm Quân giải phóng Balochistan xả súng vào sàn giao dịch chứng khoán Pakistan (PSX), nơi đã bán 40% cổ phần chiến lược cho 3 đơn vị Trung Quốc. PSX nằm trong khu tài chính của Karachi, vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng.

Theo nhà nghiên cứu Abdul Basit thuộc Học viện Quan hệ quốc tế S. Rajaratnam, tiến hành tấn công công dân và hạ tầng Trung Quốc (hoặc Pakistan) ở vùng đô thị lớn thu hút chú ý lớn hơn những vụ ở vùng sâu vùng xa.

Tổ chức Dự án Dữ liệu địa điểm & sự kiện xung đột vũ trang (ACLED) ghi nhận sự gia tăng hoạt động bạo lực của các nhóm chống BRI từ đầu năm 2020 đến nay. Chính liên minh SRA với tổ chức Baloch Raji Ajoi Sangar gồm 4 nhóm vũ trang tại Balochistan khiến phong trào này lớn mạnh.

Liên kết chặt chẽ nhờ tâm lý chống BRI, liên minh SRA giúp phối hợp xác định mục tiêu và mở rộng địa bàn hoạt động.

“Liên minh giữa các nhóm vũ trang làm lực lượng đối phó khủng bố mất đi lợi thế lớn, vì họ vốn chỉ quen đối phó một số vụ tấn công manh mún”, cựu lãnh đạo Cơ quan Chống khủng bố Pakistan Tariq Pervez lưu ý.

31a9f32f-a28b-410f-aa34-597c2fd325eb_w1200_r1.jpg
Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi từng bị tấn công vào năm 2018 - Ảnh: Getty Images

Trước tình hình nguy hiểm hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Islamabad khuyến cáo công dân phải cảnh giác. Quan chức hai nước nhất trí rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại từng địa phương cần hợp tác cùng lực lượng thực thi pháp luật sở tại để tăng cường an ninh. Tuy nhiên, một quan chức Karachi phàn nàn công dân Trung Quốc thường chẳng nghe theo khuyến cáo mà cứ tùy ý đi lại, tự biến họ thành mục tiêu dễ dàng. Vị quan chức này lo lắng các nhóm vũ trang tấn công cả người Nhật, Hàn và Singapore, thậm chí người Mỹ gốc Hoa vì nhận nhầm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm vũ trang SRA xả súng liên tiếp vào công dân Trung Quốc, tuyên bố không dừng lại