Tờ The New York Times cho biết Mỹ đang làm việc với các nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông, Bắc Phi, châu Á để duy trì nguồn cung cho châu Âu trong những tuần tới.

Mỹ tìm cách tăng nguồn cung dầu khí cho châu Âu

Cẩm Bình | 28/01/2022, 08:00

Tờ The New York Times cho biết Mỹ đang làm việc với các nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông, Bắc Phi, châu Á để duy trì nguồn cung cho châu Âu trong những tuần tới.

Động thái trên là một phần của nỗ lực nhằm giảm bớt nguy cơ Nga có thể cắt nguồn cung nhiên liệu vì xung đột vấn đề Ukraine. Đức đặc biệt lo ngại nguy cơ này xảy ra nếu phương Tây áp đặt trừng phạt với Nga, vì quốc gia Tây Âu ngày càng phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu kể từ sau khi đóng cửa loạt nhà máy điện hạt nhân.

1/3 nguồn cung khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) là từ Nga và bất cứ gián đoạn nào cũng sẽ khiến cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại thêm trầm trọng. Tuy nhiên, phía Mỹ từng nhấn mạnh hành động cắt nguồn cung cũng gây hậu qua tiêu cực với nền kinh tế Nga.

nga.jpeg
Châu Âu phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga - Ảnh: Getty Images

Tờ The Guardian cảnh báo toàn bộ thị trường toàn cầu về khí đốt hóa lỏng (LNG) không đủ để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Nga của châu Âu. Hãng tin Reuters cũng nhận định rất khó bù đắp nguồn cung bị mất vì các nhà sản xuất LNG lớn nhất trên thế giới đều đã đạt mức sản lượng trần, và vận chuyển khí đốt hóa lỏng đòi hỏi điều chỉnh cả lộ trình tàu hàng.

Theo trang Bloomberg, than đá sẽ đóng vai trò quan trọng trong duy trì năng lượng điện cho vùng tây bắc châu Âu vào mùa đông năm nay. Dù nhiệt điện than ở một số quốc gia như Anh hiện chỉ còn chiếm tỷ trọng rất ít do nỗ lực loại bỏ nhiên liệu phát thải khí nhà kính cao, nhưng đây là phương án cuối cùng các đơn vị khai thác lưới điện cần duy trì.

Chưa rõ các nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt mà Mỹ làm việc đã có quyết định gì về việc duy trì nguồn cung cho châu Âu hay chưa. Bộ trưởng Tài nguyên Úc Keith Pitt vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ.

Bài liên quan
Trung Quốc và Nga đặt mục tiêu hoàn thành nhà máy điện trên Mặt trăng vào năm 2036
Trung Quốc và Nga vừa chính thức ký kết một bản ghi nhớ hợp tác về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng, nhằm cung cấp năng lượng cho Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế (ILRS) mà hai quốc gia này cùng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tôn vinh 10 nhà khoa học và đơn vị có sản phẩm KH-CN tiêu biểu năm 2024
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
10 nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024 đã được tôn vinh tại Bộ Khoa học - Công nghệ chiều 16.5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tìm cách tăng nguồn cung dầu khí cho châu Âu