Series ảnh chụp xuất hiện trong một bảo tàng Trung Quốc, so sánh hình ảnh đời thường của người da màu tại châu Phi với động vật hoang dã như tinh tinh, hươu cao cổ, sư tử, beo và khỉ đầu chó. Những tác phẩm, gợi ý về sự phân biệt chủng tộc, đã buộc phải ngưng triển lãm sau khi tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn từ công chúng.

So sánh ảnh người da màu với động vật, triển lãm ở Trung Quốc bị chỉ trích kỳ thị chủng tộc

27/10/2017, 11:06

Series ảnh chụp xuất hiện trong một bảo tàng Trung Quốc, so sánh hình ảnh đời thường của người da màu tại châu Phi với động vật hoang dã như tinh tinh, hươu cao cổ, sư tử, beo và khỉ đầu chó. Những tác phẩm, gợi ý về sự phân biệt chủng tộc, đã buộc phải ngưng triển lãm sau khi tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn từ công chúng.

Chùm ảnh gây shock thực hiện bởi nghệ sĩ Trung Quốc Yu Huiping, được giới thiệu tại bảo tàng nghệ thuật tỉnh Hồ Bắc. Toàn bộ series lấy chủ đề “Tướng do Tâm sinh” - thành ngữ Trung Hoa ám chỉ việc tướng mạo con người phản ánh nhờ nội tâm bên trong.

Một góc triển lãm mang tên “Đây là châu Phi,” gồm 150 bức ảnh mô tả người da màu và động vật rừng. Hai đối tượng người-vật đều được đặt song song, cho thấy cùng biểu hiện nét mặt.

Sự kiện văn hóa này bất ngờ thành tâm điểm chỉ trích của dư luận quốc tế khi Edward E. Duke, một khách thăm quan người da màu bất mãn trước điều được chứng kiến.

Bài đăng (nay đã xóa) trên Instagram của E. Duke về buổi triển lãm khiến anh bức xúc

E. Duke chụp lại hình ảnh buổi triển lãm rồi đăng tải lên trang mạng xã hội Instagram, cùng dòng mô tả bức xúc: “Bảo tàng tại Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc), Trung Quốc, trưng bày ảnh về chủng tộc tôi cạnh loài vật hoang dã. Vì sao chứ?”

Bài đăng sau đấy nhanh chóng nhận được sự chú ý từ một số kênh truyền thông lớn như CNN và BBC.

Báo điện tử Shanghaiist mô tả cuộc triển lãm bằng cụm từ “vô cùng phản cảm.” Những bức ảnh mang chủ đề châu Phi cuối cùng bị gỡ bỏ, do đơn vị chủ quản phải tiếp nhận hàng loạt phàn nàn.

Wang Yuejun, chuyên gia giám tuyển làm việc ở bảo tàng Hồ Bắc, phản hồi tờ New York Times rằng, ông chính là người phụ trách sắp đặt ảnh thuộc sự kiện trưng bày. Vị này cho biết, “theo tục ngữ Trung Hoa, mọi người thường mượn hình tượng động vật nhằm thể hiện cảm nhận thán phục hay để khen ngợi.” Tuy nhiên, khi nhận ra series ảnh theo phong cách trên đã “gây tổn thương đối với cộng đồng người da màu,” Wang lập tức tháo bỏ chúng.

Mới đây, đất nước tỉ dân cũng vừa chứng kiến vụ việc tương tự, manh tính chất kỳ thị những người gốc Phi. Giữa tháng 10, WeChat - phần mềm ứng dụng di động nổi tiếng của Trung Quốc, phải công khai xin lỗi Ann James, một công dân da màu đang sống tại Thượng Hải. Sử dụng tính năng chuyển ngữ có sẵn trong phần mềm, cô vô tình phát hiện cụm từ “người ngoại quốc da màu” được tự động dịch sang tiếng Hoa với ngữ nghĩa đầy xúc phạm.

Như Ý (theo HuffPost)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
So sánh ảnh người da màu với động vật, triển lãm ở Trung Quốc bị chỉ trích kỳ thị chủng tộc