Sáng 22.2, học sinh ở Sóc Trăng bước vào ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sóc Trăng: Nghiêm túc trong ngày đầu đón học sinh trở lại trường

Vũ Phong | 22/02/2021, 08:16

Sáng 22.2, học sinh ở Sóc Trăng bước vào ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo ghi nhận của PV, các trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành giáo dục trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường, khai báo y tế...

Một số hình ảnh ghi nhận được:

hs.jpg
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh: Vũ Phong

20210222_065318.jpg
20210222_065252.jpg
20210222_065017.jpg
20210222_064938.jpg
20210222_064910.jpg
20210222_064847.jpg
20210222_064824.jpg
20210222_064758.jpg
20210222_064726.jpg
20210222_064645.jpg

Tuy nhiên cũng có một số ít phụ huynh và học sinh chưa có ý thức như không đeo khẩu trang khi đến trường theo yêu cầu.

Bài liên quan
Sóc Trăng: Giếng nước nghĩa tình ngày khô khát
Khoan giếng hết 27 triệu đồng để sử dụng trồng dưa hấu, nhưng những ngày khô hạn này, khi nhiều hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt, chủ giếng khoan đã lắp thêm máy bơm, trang bị thêm thùng đựng nước phục vụ miễn phí cho bà con...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Nghiêm túc trong ngày đầu đón học sinh trở lại trường